Quảng Ninh:Tạm đóng cửa nhiều dịch vụ; xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh ngày 30.4, đã ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, như tạm đóng cửa các hoạt động tất cả cơ sở kinh doanh karaoke, mát xa, vũ trường, bar;...

Trước diễn biến khó lượng dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn yêu cầu:

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc (mẫu gộp) trên diện rộng đối với nhân viên làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay các biện pháp truy vết các trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh phát sinh đã được Bộ Y tế công bố kể từ ngày 28.4; chỉ đạo quản lý nhân khẩu tất cả các trường hợp người đến từ, đi qua các các khu vực bị phong tỏa đã công bố có người mắc bệnh; thực hiện xét nghiệm sàng lọc (mẫu gộp) trên diện rộng đối với nhân viên làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch.

Đối với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như: Người làm việc ở các nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh ở chợ, nhân viên làm việc tại các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa, thẩm mỹ, thể dục, bến xe bến tàu…; người dân đi du lịch tỉnh ngoài trở về tỉnh Quảng Ninh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo khuyến khích xét nghiệm sàng lọc, bắt buộc đối với các đối tượng có nguy cơ cao.

Xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty than Mạo Khê (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) . Ảnh: CTV
Xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty than Mạo Khê (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) . Ảnh: CTV

Tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; chỉ đạo các cơ sở, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn, trường học… thực hiện nghiêm yêu cầu “5K”; xử lý phạt nghiêm khắc, kịp thời tất cả các trường hợp vi phạm; báo cáo số liệu xử lý về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế trước 16h hằng ngày

Đối với các doanh nghiệp có chuyên gia, lao động nước ngoài, tỉnh Quảng Ninh giao Ban Quản ký Khu kinh tế chủ trì cùng địa địa phương rà soát người dân, chuyên gia, người lao động nước ngoài nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tại các cơ sở cách ly trên cả nước, về địa phương kể từ ngày 15.4 đến nay khẩn trương xét nghiệm lại COVID-19 và tiếp tục thực hiện cách ly tại nơi cư trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm…

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của tỉnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh yêu cầu sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh quay lại

Nguyễn Hùng |

Thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới, chiều 24.4, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bùng phát trở lại; đảm bảo duy trì mục tiêu “kép” phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Ninh: Phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng, giãn cách huyện Vân Đồn

Trân Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 30,1, tiến hành triển khai các biện pháp cấp bách phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng và giãn cách xã hội huyện Vân Đồn sau khi phát hiện trường hợp mắc C0VID-19 tại đây.

Quảng Ninh: Hoạt động lại tổ công tác phòng, chống COVID-19 cấp thôn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, trong công điện khẩn chiều nay, 27.7, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức lại hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh nhằm phối hợp triển khai phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Quảng Ninh yêu cầu sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh quay lại

Nguyễn Hùng |

Thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới, chiều 24.4, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bùng phát trở lại; đảm bảo duy trì mục tiêu “kép” phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Ninh: Phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng, giãn cách huyện Vân Đồn

Trân Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 30,1, tiến hành triển khai các biện pháp cấp bách phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng và giãn cách xã hội huyện Vân Đồn sau khi phát hiện trường hợp mắc C0VID-19 tại đây.

Quảng Ninh: Hoạt động lại tổ công tác phòng, chống COVID-19 cấp thôn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, trong công điện khẩn chiều nay, 27.7, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức lại hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh nhằm phối hợp triển khai phòng chống dịch COVID-19.