Quảng Ninh yêu cầu sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh quay lại

Nguyễn Hùng |

Thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới, chiều 24.4, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bùng phát trở lại; đảm bảo duy trì mục tiêu “kép” phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Đặc biệt lưu ý việc duy trì khoảng cách an toàn theo quy định: Giữ khoảng cách tối thiểu 1m (trên các phương tiện giao thông công cộng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải). Tại các nơi công cộng, nơi tập trung đông người, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại, chợ, điểm bán hàng tập trung, bến xe, bến tàu…, phải thực hiện ngay đánh dấu bằng vật liệu phản quang hoặc những màu sắc dễ nhận biết (ngay cả khi trời tối) để nhân dân, du khách biết, thực hiện giữ khoảng cách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh dấu, xác lập khoảng cách tại các cơ sở trên địa bàn; hoàn thành trước ngày 30.4.2021.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, duy trì khoảng cách theo quy định; tổ chức cấp, phát khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn tay đầy đủ cho người tham dự.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải yêu cầu du khách thực hiện khai báo y tế điện tử đầy đủ trước khi sử dụng dịch vụ; hỗ trợ khai báo y tế nếu không có phương tiện, khả năng khai báo y tế điện tử.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến đường biên giới trên đất liền, trên biển; xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh trái phép lưu trú, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng... sử dụng người lao động là người nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh phát động “Tháng Công nhân 2021”

Nguyễn Hùng |

Tối 23.4, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” và tuyên dương công nhân tiên tiến tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đến dự, phát biểu. Cùng dự buổi lễ có ông Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Mỗi ứng cử viên chỉ có 10 phút trình bày kế hoạch hành động với cử tri

Nguyễn Hùng |

Báo cáo chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tại Quảng Ninh không được dài quá 2,5 trang A4 và không được trình bày quá 10 phút, để còn tạo cơ hội cho các ứng viên khác trình bày. Các báo cáo chương trình hành động của các ứng viên sẽ được đăng công khai trên nhiều kênh để cử tri biết và giám sát quá trình hoạt động của các ứng viên sau khi trúng cử.

Quảng Ninh: Sập nhà xưởng đang thi công ở Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

Nguyễn Hùng |

Khu nhà xưởng của một công ty 100% vốn nước ngoài tại Khu công nghiệp (KCN) Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đang thi công thì bất ngờ đổ sập.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ninh phát động “Tháng Công nhân 2021”

Nguyễn Hùng |

Tối 23.4, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” và tuyên dương công nhân tiên tiến tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đến dự, phát biểu. Cùng dự buổi lễ có ông Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Mỗi ứng cử viên chỉ có 10 phút trình bày kế hoạch hành động với cử tri

Nguyễn Hùng |

Báo cáo chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tại Quảng Ninh không được dài quá 2,5 trang A4 và không được trình bày quá 10 phút, để còn tạo cơ hội cho các ứng viên khác trình bày. Các báo cáo chương trình hành động của các ứng viên sẽ được đăng công khai trên nhiều kênh để cử tri biết và giám sát quá trình hoạt động của các ứng viên sau khi trúng cử.

Quảng Ninh: Sập nhà xưởng đang thi công ở Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

Nguyễn Hùng |

Khu nhà xưởng của một công ty 100% vốn nước ngoài tại Khu công nghiệp (KCN) Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đang thi công thì bất ngờ đổ sập.