Quảng Ninh: Xử lý người nước ngoài hoạt động hướng dẫn viên trái phép

T.N.D |

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý vi phạm, trục xuất một số người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc có hành vi cư trú, hoạt động trái phép tại Quảng Ninh.

Thông tin này được Công an Quảng Ninh ngày 23.6 cho biết, khi lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài và  thủ tục nhập, xuất cảnh của người nước ngoài đang tạm trú tại cơ sở Wind house Homestay (địa chỉ tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long) – phát hiện 1 người đàn ông Hàn Quốc hoạt động hướng dẫn viên trái phép. Qua kiểm tra phát hiện Kim Tae Yoon (SN 1956, quốc tịch Hàn Quốc) không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu.

Ông Kim Tae Yoon khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 7.2014, sau đó làm việc tại các công ty du lịch và hướng dẫn viên du lịch tự do cho khách du lịch Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng, Nha Trang...; do nợ tiền hành đánh bạc nên đã cầm cố hộ chiếu và cố ý ở lại Việt Nam trái phép để sinh sống lâu dài tại các địa phương trong cả nước.

Một vụ việc tượng tự trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra nhà nghỉ Mạc Tư Khoa, địa chỉ tổ 5 khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, phát hiện Kim Yung Kun (SN 1956, quốc tịch Hàn Quốc) chủ yếu hoạt động tại Thành phố Đà Nẵng, cầm cố hộ chiếu do nợ tiền đánh bạc; sau đó đến Quảng Ninh cư trú trái phép và hoạt động hướng dẫn viên du lịch trái phép để sinh sống.

Nhưng đối tượng trên do đã bị xử lý vi phạm nhiều lần, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao đối tượng cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh để tiến hành xử lý vi phạm và trục xuất theo quy định.

Trước đó ít ngày, tại khu vực Bãi Cháy (TP. Hạ Long), Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 20 đối tượng người Trung Quốc (đa phần cư trú trái phép) có hoạt động thao túng, đánh bạc trên Internet.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Đánh nhau với vợ ngoài đường, du khách Trung Quốc bị bắt ở Mỹ

Ngọc Vân |

Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt ở New York vì đánh nhau với vợ, khiến du khách Trung Quốc đến Mỹ được khuyến cáo không nên cãi hoặc đánh lộn.

Xuân Vận 2019: Khi Châu Á là điểm đến mới cho du khách Trung Quốc

Hoàng Linh |

Căng thẳng thương mại và nền kinh tế đang chậm lại khiến khách du lịch Trung Quốc chọn các điểm đến phù hợp với ngân sách vào dịp lễ Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng: Tắm biển ban đêm, 2 du khách Trung Quốc đuối nước, 1 người tử vong

HOÀNG VINH |

Sáng 1.10, Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, tối 30.9 tại bãi biển Đà Nẵng, trong lúc tắm biển, 2 du khách nước ngoài đã bị đuối nước, trong đó một du khách đã tử vong, người còn lại được cứu sống.

Việt Nam phản hồi thông tin du khách Trung Quốc phải đóng phí nhập cảnh

H.Liên |

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về thông tin du khách Trung Quốc phản ánh về việc phải đóng 10 NDT (khoảng 30.000 VNĐ) tại một số sân bay Việt Nam thì mới được thông quan, nhập cảnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Đánh nhau với vợ ngoài đường, du khách Trung Quốc bị bắt ở Mỹ

Ngọc Vân |

Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt ở New York vì đánh nhau với vợ, khiến du khách Trung Quốc đến Mỹ được khuyến cáo không nên cãi hoặc đánh lộn.

Xuân Vận 2019: Khi Châu Á là điểm đến mới cho du khách Trung Quốc

Hoàng Linh |

Căng thẳng thương mại và nền kinh tế đang chậm lại khiến khách du lịch Trung Quốc chọn các điểm đến phù hợp với ngân sách vào dịp lễ Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng: Tắm biển ban đêm, 2 du khách Trung Quốc đuối nước, 1 người tử vong

HOÀNG VINH |

Sáng 1.10, Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, tối 30.9 tại bãi biển Đà Nẵng, trong lúc tắm biển, 2 du khách nước ngoài đã bị đuối nước, trong đó một du khách đã tử vong, người còn lại được cứu sống.

Việt Nam phản hồi thông tin du khách Trung Quốc phải đóng phí nhập cảnh

H.Liên |

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về thông tin du khách Trung Quốc phản ánh về việc phải đóng 10 NDT (khoảng 30.000 VNĐ) tại một số sân bay Việt Nam thì mới được thông quan, nhập cảnh.