Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho những người phục vụ du lịch - dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Quảng Ninh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng đối với những người làm việc trong các nhà hàng, khách sạn, các khu du lịch, bến tàu, bến xe, chợ…

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, thành phố đã chỉ đạo xuống các phường để phối hợp với các chủ nhà hàng, khách sạn, các công ty lữ hành thống kê số lượng nhân viên trực tiếp tham gia đón khách dịp lễ vừa qua.

Thống kê nhanh, số lượng người cần xét nghiệm COVID-19 sẽ không dưới 1.000 người. Trong dịp lễ 30-1.1.5 vừa qua, TP.Hạ Long đón một lượng khách rất đông, có ngày lên tới vài vạn người.

Hiện, các huyện, thị, thành phố khác của tỉnh Quảng Ninh cũng đang tiếp tục thống kê số lượng người trực tiếp làm việc trong các nhà hàng, khách sạn, các khu du lịch, bến tàu, bến xe, chợ… để lên danh sách xét nghiệm COVID-19.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, những đối tượng trên được xét nghiệm COVID-19 tự trả phí, trong đó tập trung lấy mẫu xét nghiệm gộp.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, qua thực hiện bước đầu xuất hiện một số bất cập, trong đó chưa có giá dịch vụ xét nghiệm mẫu gộp, nên chưa thể triển khai dịch vụ này.

Vì thế, trước mắt, thành phố sẽ cho xét nghiệm các mẫu đơn đối với những trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19 cao, với giá 734.000 đồng/mẫu.

Đại diện một số khách sạn tại Hạ Long cho biết đang tính toán việc cho nhân viên xét nghiệm, bởi các công văn của các cấp chính quyền chỉ khuyến khích xét nghiệm và doanh nghiệp, người lao động phải tự bỏ phí xét nghiệm.

Trong khi đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh có công văn đề nghị các cơ sở lưu trú, nhà hàng kinh doanh phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện xét nghiệm sàng lọc (mẫu gộp) trên diện rộng đối với tất cả các nhân viên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề vướng mắc phát sinh đề nghị gửi về Sở Du lịch để cùng các sở, ngành, địa phương tháo gỡ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh cách ly người từ vùng dịch trở về từ 0h ngày 3.5

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ 0h, ngày 3.5.2021, thực hiện cách ly tập trung, hoặc cách ly tại nơi lưu trú, và thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đi từ địa phương, vùng dịch trở về.

Quảng Ninh: 1 ngày phạt 33 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trần Ngọc Duy |

Ngày đầu ra quân, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 33 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Quảng Ninh: Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang ở khu bãi tắm Bãi Cháy

Trần Ngọc Duy |

Trong khi nhiều người dân, du khách ở khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) chấp hành tốt “5K” về việc đeo khẩu trang phòng chống lây nhiễm COVID-19, thì cũng có không ít người đến khu bãi tắm Bãi Cháy đã không thực hiện việc này.

Quảng Ninh: Hoạt động du lịch nghỉ lễ 30.4 vắng vẻ do lo ngại COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tại một số điểm vui chơi giải trí, khách sạn và bến cảng thăm vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào trưa ngày 30.4, PV Báo Lao Động ghi nhận lượng khách tham quan du lịch không nhiều, những chuyến tàu chở khách thăm vịnh rời bến khá rời rạc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Quảng Ninh cách ly người từ vùng dịch trở về từ 0h ngày 3.5

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ 0h, ngày 3.5.2021, thực hiện cách ly tập trung, hoặc cách ly tại nơi lưu trú, và thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đi từ địa phương, vùng dịch trở về.

Quảng Ninh: 1 ngày phạt 33 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trần Ngọc Duy |

Ngày đầu ra quân, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 33 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Quảng Ninh: Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang ở khu bãi tắm Bãi Cháy

Trần Ngọc Duy |

Trong khi nhiều người dân, du khách ở khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) chấp hành tốt “5K” về việc đeo khẩu trang phòng chống lây nhiễm COVID-19, thì cũng có không ít người đến khu bãi tắm Bãi Cháy đã không thực hiện việc này.

Quảng Ninh: Hoạt động du lịch nghỉ lễ 30.4 vắng vẻ do lo ngại COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tại một số điểm vui chơi giải trí, khách sạn và bến cảng thăm vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào trưa ngày 30.4, PV Báo Lao Động ghi nhận lượng khách tham quan du lịch không nhiều, những chuyến tàu chở khách thăm vịnh rời bến khá rời rạc.