Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho hơn 13.800 thí sinh dự thi vào lớp 10

Nguyễn Hùng |

Hơn 13.800 thí sinh đăng ký dự thi và trên 3.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động phục vụ kỳ thi vào lớp 10 tại Quảng Ninh được xét nghiệm COVID-19.

Hôm nay, 29.5, ngành giáo dục Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho những học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Theo kế hoạch, việc này phải hoàn thành trước ngày 30.5

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Quảng Ninh được tổ chức thi với 3 môn chung: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc); 9 môn chuyên: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc.

Chiều ngày 31.5, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi, nhận Thẻ dự thi, đính chính các sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 1.6 và sáng 2.6, các thí sinh không chuyên thi các môn lần lượt là: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán. Chiều 2.6 và sáng 3.6, các thí sinh thi hệ chuyên sẽ thi 9 môn chuyên.

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường phổ thông dân tộc nội trú là 210 học sinh, 6 lớp; hệ công lập là 9.837 học sinh, 236 lớp; hệ ngoài công lập là 5.186 học sinh, 126 lớp.

Theo số liệu cập nhật của Sở Giáo dục –Đào tạo Quảng Ninh, tính đến ngày 20.5, kỳ thi lớp 10 THPT năm nay, toàn tỉnh có 13.837 thí sinh đăng ký dự thi, 589 phòng thi, 31 hội đồng coi thi.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp kỳ thi vào lớp 10 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước những diễn biến phức tạp của dịch, Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Y tế đã chủ động phối hợp xây dựng các phương án tổ chức đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh, 100% thí sinh đăng kí dự thi của tỉnh đến ngày dự thi không có thí sinh nào trong khu vực cách ly y tế, hoàn toàn đủ điều kiện dự thi. Cùng với tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, đến thời điểm này, các điều kiện cơ sở vật chất, điện, nước, vật tư y tế phục vụ kỳ thi đã sẵn sàng.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Trong 3 ngày, xét nghiệm 30.938 mẫu liên quan Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân |

Sáng 29.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy trong 3 ngày qua liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục hưng là 30.938 mẫu.

Thực hư truy tìm gấp người mất khứu giác, bỏ chạy khi lấy mẫu xét nghiệm

HUYÊN NGUYỄN |

Bệnh viện Nhân dân Gia Định và UBND Phường 7, Phú Nhuận cho biết thông tin truy tìm gấp thanh niên 18 tuổi mất khứu giác, vị giác, bỏ chạy khi xét nghiệm COVID-19 là chưa chính xác.

Xuyên đêm xét nghiệm COVID-19 cho 50.000 dân ở quận Gò Vấp, TPHCM

Anh Tú |

Khoảng 50.000 người dân ở phường 15, quận Gò Vấp được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 xuyên trong đêm 28.5 và rạng sáng 29.5.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Trong 3 ngày, xét nghiệm 30.938 mẫu liên quan Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân |

Sáng 29.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy trong 3 ngày qua liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục hưng là 30.938 mẫu.

Thực hư truy tìm gấp người mất khứu giác, bỏ chạy khi lấy mẫu xét nghiệm

HUYÊN NGUYỄN |

Bệnh viện Nhân dân Gia Định và UBND Phường 7, Phú Nhuận cho biết thông tin truy tìm gấp thanh niên 18 tuổi mất khứu giác, vị giác, bỏ chạy khi xét nghiệm COVID-19 là chưa chính xác.

Xuyên đêm xét nghiệm COVID-19 cho 50.000 dân ở quận Gò Vấp, TPHCM

Anh Tú |

Khoảng 50.000 người dân ở phường 15, quận Gò Vấp được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 xuyên trong đêm 28.5 và rạng sáng 29.5.