Quảng Ninh: Xe chở đất làm loạn cung đường QL 334 Vân Đồn

T.N.D |

Liên tục từ đầu tháng 5 trở lại đây, hàng nghìn hộ dân ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh rơi vào tình cảnh “tra tấn” bởi tiếng ồn, bụi trước hiện tượng hàng chục xe tải cỡ lớn cơi nới thành thùng chở đất đá san lấp các dự án hạ tầng chạy bạt mạng, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Sợ xe chở đất

Ngày 1-2.7, PV Báo Lao Động chứng kiến hàng trăm lượt xe tải chở đất đá che chắn sơ sài, phóng với tốc độ cao tập trung vào ban đêm và có những hôm chạy công khai ban ngày trên tuyến tỉnh lộ 334 thuộc khu kinh tế Vân Đồn cả ngày lẫn đêm. Đoàn xe này đang trở thành nỗi khiếp sợ với người dân và phương tiện lưu thông qua đây.

 
Tuyến tỉnh lộ 334 mỗi ngày hàng trăm lượt xe quá khổ, quá tải chở đất đá cầy nát đường. Ảnh: T.N.D

Mặc dù báo chí liên tục phản ánh tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên đoạn đường này, nhưng xem ra hiện tượng nêu trên không được cơ quan chức năng của huyện Vân Đồn mạnh tay xử lý.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, toàn bộ ven bờ vịnh Bái Tử Long đang thi nhau mọc lên như một đại công trường với hàng loạt các dự án bất động sản, hạ tầng đang được thi công san lấp mặt bằng như: khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, khu đô thị Ocean Park Vân Đồn, tuyến đường trục chính trung tâm khu đô thị Cái Rồng, khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp tại xã Vạn Yên...

Do đó, một khối lượng lớn hàng chục triệu tấn đất đá, cát san lấp đang được các chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu khẩn trương tập kết, hoàn thành mặt bằng dự án.

Người dân ở đây phải luôn phải hứng chịu tiếng ồn, bụi bẩn và mất an toàn giao thông từ những chiếc xe Howo chở đất đá. Ảnh: T.N.D
Người dân ở đây luôn phải hứng chịu tiếng ồn, bụi bẩn và mất an toàn giao thông từ những chiếc xe Howo chở đất đá. Ảnh: T.N.D

Theo phản ánh của người dân, trong quá trình vận chuyển đất đá phục vụ các dự án, xe tải thường xuyên làm rơi đất đá xuống đường khiến bụi đất mù mịt, con đường bị phá tan, mặt bê tông nhựa biến mất, thay vào đó là hàng trăm ổ gà, ổ voi.

"Xử lý vi phạm còn ít"

Theo sát đoàn xe "hổ vồ" (Howo) trên cung đường 7km (đoạn đi qua địa bàn các xã Hạ Long, Đông Xá và Đoàn Kết) mới thấu hiểu sự khổ cực của người dân qua lại và sinh sống hai bên đường gặp phải sự nhày nhụa của bùn đất, ổ gà lỗ chỗ và gây nguy hiểm khi tham gia giao thông do tuyến đường nhỏ và thường xuyên bị ùn tắc tuyến.

Những xe này được gắn nhiều logo khác nhau như: Hoan Hoè, Thìn Phát, Gia Bảo, Bình Vương, Hoa Phong, Hùng Hiệp... Thậm chí, nhiều xe còn không có biển số xe lẫn logo của hãng vận tải.

Xe chạy bạt mạng, trong tải lớn khiến người dân Vân Đồn bất an. Ảnh: T.N.D
Xe chạy bạt mạng, trọng tải lớn khiến người dân Vân Đồn bất an. Ảnh: T.N.D

Trả lời báo chí, lãnh đạo xã Hạ Long, cho biết: "Cách đây 2 tháng, chính quyền xã đã có văn bản kiến nghị lên UBND huyện để xử lý, nhưng không hiểu vì sao những chiếc xe tải cơi nới thùng xe chở đất vẫn hoạt động và tiếp tục làm rơi vãi đất đá, gây ô nhiễm môi trường, làm hỏng đường sá".

Đại diện CSGT Công an huyện Vân Đồn cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý trên trên 200 trường hợp xe tải về các lỗi vi phạm trọng tải, cơi nới thành thùng, rơi vãi đất đá xuống đường,... với tổng số tiền phạt lên đến vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, so với thực trạng như hiện nay, việc xử lý các trường hợp vi phạm trên vẫn còn ít, nể nang.

Nhiều kiến nghị của người dân đối với chính quyền huyện Vân Đồn, nhưng một thực tế hàng ngày họ vẫn phải hứng chịu sự “tra tấn” của đoàn xe hung thần nói trên.

Ngăn chặn, xử lý đoàn xe tải cơi nới nghênh ngang tung hoành, ông Mạc Thành Luân - Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) khẳng định, huyện sẽ yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát cả ngày và đêm để chấn chỉnh tình trạng trên. Ngoài ra, các lực lượng khác như thanh tra giao thông, quản lý đô thị và đại diện các khu dân cư tham gia giám sát và phối hợp với công an kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.