Quảng Ninh: Vì sao mới chỉ có 210 người được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng?

Nguyễn Hùng |

Chỉ riêng trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch ở Quảng Ninh đã có tới trên 10.000 lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trong đó hàng ngàn người phải nghỉ không lương. Tuy nhiên, đến nay, cả tỉnh Quảng Ninh mới chỉ có 210 người được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng, với tổng số tiền 378 triệu đồng từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – xã hội tỉnh Quảng Ninh – hiện các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát để chuyển tiền hỗ trợ đến tay người lao động, nhưng khả năng số lượng sẽ không nhiều, bởi những quy định khá bất cập.

Trong đó, chỉ những lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ tháng 4.2020 mới được xét hưởng hỗ trợ, trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch dừng hoạt động từ tháng 2 hoặc tháng 3 do dịch COVID-19.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải không có doanh thu hoặc không có khả năng tài chính thì người lao động mới được xét hỗ trợ.

“Yêu cầu không có doanh thu thì rất khó bởi có thể một số doanh nghiệp vẫn có doanh thu nhưng doanh số rất thấp. Điều kiện “không còn khả năng tài chính” cũng rất khó xác định” – ông Sơn cho biết.

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh, đến nay, cơ quan này mới tiếp nhận và xác định cho 38 đơn vị với 695 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương để chuyển các cấp, ngành liên quan xét duyệt cho hưởng hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng.

“Số lượng rất ít một phần bởi các quy định bất cập nên nhiều doanh nghiệp không mặn mà. Từ tháng 2 và nhất là sang tháng 3, các doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động rồi, nhưng quy định phải nghỉ việc từ tháng 1.4 – 15.6 và thông báo không đóng bảo hiểm từ 1.4 mới được xem xét” – ông Lê Đình Tuấn – Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh – cho biết.

Chia sẻ với Lao Động, đại diện một số doanh nghiệp du lịch cho biết, dù dừng hoạt động từ đầu tháng 3, người lao động không có lương nhưng công ty vẫn cố gắng đóng bảo hiểm các tháng tiếp theo để giữ chân người lao động.

Theo ông Tuấn, với những trường hợp này, người lao động cũng không được xem xét hỗ trợ bởi nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động thì đương nhiên là không đóng bảo hiểm và ngược lại: đã đóng bảo hiểm thì phải trả lương và doanh nghiệp không thực sự quá khó khăn.

Theo Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Quảng Ninh, đến nay, cũng chưa doanh nghiệp nào được vay tiền từ nguồn 62.000 tỉ đồng để chi trả lương cho người lao động.

Trong khi đó, đến hết ngày 24.5.2020, Quảng Ninh đã chuyển trên 77 tỉ đồng tới nhóm người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, đạt 93% kế hoạch; trên 2.379 tỉ đồng cho 2.379 lao động tự do…

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động lén lút

Trần Ngọc Duy |

UBND TP. Hạ Long ngày 9.5 cho biết, quán karaoke Hoàng Bảo tại tổ 7, khu 1, phường Hà Lầm (TP Hạ Long) vẫn lén lút hoạt động bất chấp quy định tạm dừng hoạt động đối với các quán bar, vũ trường, karaoke để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh sẽ dừng chia ca, tách lớp từ tuần tới

Nguyễn Hùng |

Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Giáo dục – Đào tạo, ngành giáo dục Quảng Ninh sẽ dừng việc giãn cách xã hội trong trường học từ đầu tuần tới, nhưng vẫn duy trì một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh kích cầu du lịch, tri ân người dân

Nguyễn Hùng |

Công dân Quảng Ninh được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long trong tháng 5, khách du lịch dự kiến cũng được miễn giảm giá ở các dịch vụ khác, từ tàu du lịch đến nhà hàng, khách sạn...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ninh: Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động lén lút

Trần Ngọc Duy |

UBND TP. Hạ Long ngày 9.5 cho biết, quán karaoke Hoàng Bảo tại tổ 7, khu 1, phường Hà Lầm (TP Hạ Long) vẫn lén lút hoạt động bất chấp quy định tạm dừng hoạt động đối với các quán bar, vũ trường, karaoke để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh sẽ dừng chia ca, tách lớp từ tuần tới

Nguyễn Hùng |

Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Giáo dục – Đào tạo, ngành giáo dục Quảng Ninh sẽ dừng việc giãn cách xã hội trong trường học từ đầu tuần tới, nhưng vẫn duy trì một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh kích cầu du lịch, tri ân người dân

Nguyễn Hùng |

Công dân Quảng Ninh được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long trong tháng 5, khách du lịch dự kiến cũng được miễn giảm giá ở các dịch vụ khác, từ tàu du lịch đến nhà hàng, khách sạn...