Quảng Ninh vận động dân điều chỉnh lịch cưới để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Quảng Ninh đề nghị người dân điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức cưới phù hợp.

Trong công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương hôm nay (1.3.2020) về việc phòng chống dịch COVID-19 trong tổ chức đám hỏi, đám cưới, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm hiệu quả. Trong đó, vận động các gia đình nghiên cứu điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức cưới cho phù hợp. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian, vận động các gia đình tổ chức trong phạm vi gia đình; dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới đảm bảo hạn chế tập trung đông người và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Chia sẻ với Lao Động, đại diện một trung tâm chuyên tổ chức tiệc cưới, hội nghị thuộc diện lớn nhất TP.Hạ Long cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, có gần 20 tiệc cưới bị hủy dù hai họ đã đặt trước.

“Riêng các hội nghị, hội thảo, sự kiện thì bị hủy 100%. Tiệc cưới còn lại rất ít. Không biết các gia đình hủy tổ chức ở trung tâm của chúng tôi và có đem về nhà tổ chức gọn nhẹ hay không, nhưng bản thân chúng tôi thấy tổ chức trong bối cảnh này đến mình cũng còn lo ngại” – vị đại diện này chia sẻ.

Được biết, tại một số nhà hàng, khách sạn tổ chức tiệc cưới, ngoài việc phục vụ nước sát khuẩn tay còn có hệ thống đo thân nhiệt. Một số gia đình vẫn tổ chức đám cưới vì đã chọn “ngày lành, tháng tốt” nhưng giới hạn khách mời hoặc tổ chức nhanh gọn, vì lo ngại dịch COVID-19.

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến nay, tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm Covid-19) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 189 ca. Kết quả 189/189 ca âm tính và hiện không còn ca nào chờ kết quả.

Quảng Ninh hiện có 312 trường hợp phải cách ly. Số người hết cách ly là 926 người.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID - 19: Truyền máu có tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19?

NHÓM PV |

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Do vậy, không ít người thắc mắc rằng liệu truyền máu vào thời điểm này có tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh hay không. Hãy cùng Báo Lao Động giải đáp thắc mắc này trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 1.3.

Tehran bác bỏ thông tin Iran có hàng trăm ca tử vong vì COVID-19

Song Minh |

BBC dẫn lời quan chức y tế Iran cho biết số ca tử vong vì COVID-19 ở Iran đã lên đến 210, gấp 4 lần số liệu công bố.

Ảnh hưởng của COVID-19: Gia chủ và "osin" đều “méo mặt”

Khánh Vũ |

Dịch viêm phổi cấp do COVID-19 đã thực sự tác động mạnh đến từng gia đình, không riêng người thuê mà còn ảnh hưởng đến người được nhận thuê. Nhiều người giúp việc theo giờ đang “méo mặt” vì thiếu việc và không có thu nhập.

Nhà chùa tham gia cách ly người từ vùng dịch COVID-19, Bộ Y tế nói gì?

T.Linh |

Liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 1.3, Bộ Y tế có phản hồi chính thức về thông tin hiện nay có một số chùa có thể tham gia hỗ trợ thực hiện cách ly những người đi qua hoặc đến từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Mới nhất dịch COVID - 19: Truyền máu có tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19?

NHÓM PV |

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Do vậy, không ít người thắc mắc rằng liệu truyền máu vào thời điểm này có tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh hay không. Hãy cùng Báo Lao Động giải đáp thắc mắc này trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 1.3.

Tehran bác bỏ thông tin Iran có hàng trăm ca tử vong vì COVID-19

Song Minh |

BBC dẫn lời quan chức y tế Iran cho biết số ca tử vong vì COVID-19 ở Iran đã lên đến 210, gấp 4 lần số liệu công bố.

Ảnh hưởng của COVID-19: Gia chủ và "osin" đều “méo mặt”

Khánh Vũ |

Dịch viêm phổi cấp do COVID-19 đã thực sự tác động mạnh đến từng gia đình, không riêng người thuê mà còn ảnh hưởng đến người được nhận thuê. Nhiều người giúp việc theo giờ đang “méo mặt” vì thiếu việc và không có thu nhập.

Nhà chùa tham gia cách ly người từ vùng dịch COVID-19, Bộ Y tế nói gì?

T.Linh |

Liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 1.3, Bộ Y tế có phản hồi chính thức về thông tin hiện nay có một số chùa có thể tham gia hỗ trợ thực hiện cách ly những người đi qua hoặc đến từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.