Quảng Ninh: Trên 1,2 vạn dân tự đóng góp kinh phí để tầm soát xét nghiệm

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Nhận thức rất rõ tác động của việc tầm soát diện rộng nhằm bóc tách F0 ta khỏi cộng đồng, nhanh chóng lấy lại địa bàn an toàn, từ đồng thuận của người dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã cho triển khai tầm soát COVID-19 diện rộng trên cả 14/14 thôn - khu, với tổng số dân cần lấy mẫu là trên 1,2 vạn dân.

Lãnh đạo thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 14.11 thông tin: Toàn bộ số kinh phí tầm soát COVID-19 lần này do người dân phường Phương Nam tự đóng góp và phường huy động xã hội hóa từ các nguồn khác.

Theo đó, để ứng phó với tình trạng có thể xuất hiện các trường hợp F0 không rõ nguồn lây trong cộng đồng, cùng với việc triển khai tập trung tầm soát COVID-19 bằng test nhanh cho toàn dân, phường Phường Đông, thị xã Uông Bí cũng đồng thời chỉ đạo tầm soát diện rộng cho 3 khu vực có xuất hiện nhiều F0 trên địa bàn phường Phương Nam bao gồm Phong thái, Hiệp Thanh và Bạch Đằng II.

Bà Nguyễn Thị Dáng - Phó Chủ tịch UBND phường Phương Nam cho biết, với số lượng người cần tầm soát như trên, địa phương này đã sử dụng số vật tư trên 6.000 bộ kit test nhanh mẫu gộp 3, 5, 7 cùng 20.000 tăm bông lấy dịch và nhiều vật tư sát khuẩn, dụng cụ đè lưỡi, quần, áo, găng tay bảo hộ… Lực lượng thực hiện tầm soát bao gồm hơn 10 đội y tế thực hiện công tác chuyên môn và nhiều nhân lực hỗ trợ khác.

Tính đến hết ngày hôm qua (13.11), phường Phương Nam đã tầm soát COVID-19 trên 12.000 dân, đạt 100% kế hoạch đề ra, đạt trên 90% tổng số dân trên địa bàn. Ngoài 2 phường là Phương Đông, Phương Nam đã hoàn thành tầm soát COVID-19 toàn dân, Uông Bí đang vận động người dân của những phường còn lại chủ động tầm soát  dịch, nhanh chóng làm sạch địa bàn, góp phần vào hiệu quả phòng, chống dịch.

Tại thời điểm này, thành phố Uông Bí, hiện 9/10 xã, phường đã có dịch; tổng số F0 đến thời điểm này là 83 trường hợp. Còn trên toàn tỉnh Quảng Ninh, ngoài 2 trọng điểm là thị xã Đông Triều, Uông Bí, dịch COVID-19 đã xuất hiện rải rác nhiều địa phương khác, đặc biệt là những ngày gần đây dịch đã lan đến một số huyện miền Đông.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh cơ bản khống chế được các ổ dịch mới

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhCác ổ dịch ở thị xã Đông Triều và TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vẫn xuất hiện thêm các F0 mới, nhưng đều trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Dịch nguy cơ mở rộng, Quảng Ninh áp dụng lên cấp độ một số địa phương

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Trước nguy cơ dịch lan rộng do số người nhiễm COVID-19 ngày 6.11 gia tăng, tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 của thị xã Đông Triều lên cấp độ 2 (màu vàng), áp dụng ngay 12h trưa nay.

Quảng Ninh thêm 20 ca COVID-19 liên quan đến 2 ổ dịch mới

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhNgày 5.11, Quảng Ninh ghi nhận thêm 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến các ổ dịch tại TP.Uông Bí và thị xã Đông Triều. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quảng Ninh cơ bản khống chế được các ổ dịch mới

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhCác ổ dịch ở thị xã Đông Triều và TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vẫn xuất hiện thêm các F0 mới, nhưng đều trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Dịch nguy cơ mở rộng, Quảng Ninh áp dụng lên cấp độ một số địa phương

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Trước nguy cơ dịch lan rộng do số người nhiễm COVID-19 ngày 6.11 gia tăng, tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 của thị xã Đông Triều lên cấp độ 2 (màu vàng), áp dụng ngay 12h trưa nay.

Quảng Ninh thêm 20 ca COVID-19 liên quan đến 2 ổ dịch mới

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhNgày 5.11, Quảng Ninh ghi nhận thêm 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến các ổ dịch tại TP.Uông Bí và thị xã Đông Triều.