Quảng Ninh: Thông tin việc phụ huynh viết cam kết "tặng" điều hòa

Đặng Luân |

Theo báo cáo của Trường tiểu học Quang Trung (Uông Bí, Quảng Ninh), việc lắp đặt điều hòa tại lớp học là do phụ huynh tự nguyện đóng góp, lắp đặt; không có chuyện nhà trường yêu cầu viết cam kết tặng điều hòa.

Ngày 17.6, tài khoản facebook T.H đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chụp bản cam kết gửi Ban Giám hiệu Trường tiểu học Quang Trung – TP Uông Bí (Quảng Ninh)” với nội dung “Do thời tiết quá nóng bức tôi muốn lắp thêm máy điều hòa Casper 9000 vào phòng học để phục vụ việc các con học, ăn và ngủ bán trú tại trường. Hết khóa học lớp 5 sang lớp 6, tôi xin tặng lại nhà trường. Tôi cam kết không kiện cáo hay có bất kỳ ý kiến gì liên quan  đến việc lắp điều hòa”. Bản cam kết được đánh máy, có phần cách để điền tên phụ huynh, tên học sinh, lớp.

Cùng với hình ảnh, chủ tài khoản T.H tỏ ra bức xúc: “Trời nóng muốn lắp cho con cái điều hòa trên lớp thì phải bắt kí vào bản cam kết là không được tháo ra khi hết cấp mà phải tặng lại cho nhà trường.... Nhưng khối 5 nào ra trường cũng tặng lại thì đáng lý khối 1 sẽ không phải lắp mới nhưng lớp 1 nhận lớp lại không có điều hòa nào...”. Chủ tài khoản này cũng bức xúc vì nhà trường cho rằng điều hòa lắp vào trường thuộc quản lý của nhà trường, nhưng nếu hỏng hóc thì phụ huynh phải sửa.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bài viết của tài khoản facebook T.H thu hút nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Hồng Anh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí - cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nắm được sự việc và chỉ đạo Trường tiểu học Quang Trung tổ chức cuộc họp với toàn thể phụ huynh, trực tiếp trao đổi thắc mắc của phụ huynh liên quan đến vấn đề lắp đặt điều hòa tại phòng học do phụ huynh học sinh ủng hộ.

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Uông Bí cũng cho biết, qua xác minh, bản cam kết lan truyền trên mạng xã hội không phải do nhà trường thực hiện mà có thể do phụ huynh các lớp tự soạn thảo, lấy ý  kiến để hoàn thiện thủ tục tài trợ điều hòa cho trường.

Trong ngày 17.6, Trường tiểu học Quang Trung có báo cáo gửi phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố liên quan đến sự việc trên. Theo đó, về việc điều hòa, nhà trường thưc hiện nghiêm túc theo hướng dẫn công văn 2124/SGDĐT-KHTC ngày 3.9.2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Hướng dẫn 818/HD-PGD ĐT ngày 4.9.2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Uông Bí; Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Năm học 2019 - 2020, một số phụ huynh khối 1 tặng mỗi lớp 2 điều hòa. Nhà trường đã hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện hồ sơ theo Điều 2, Điều 6, Điều 7 - Thông tư 16/2018-TT-BGD ngày 3.8.2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nhà trường tiếp nhận và vào sổ tài sản quản lý tài sản công theo đúng quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn vào rừng khi bị truy đuổi

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện, truy bắt được một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly tập trung nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới Quảng Ninh.

10.600 người lao động được hướng dẫn thủ tục hưởng chính sách

Trần Ngọc Duy |

"Tháng Công nhân" năm 2020, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tư vấn, hướng dẫn cho người sử dụng, người lao động về hồ sơ, thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Quảng Ninh: Lở gương lò, 1 thợ lò tử vong

Trần Ngọc Duy |

Lại thêm một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ở một đơn vị ngành than là Công ty than Mạo Khê- TKV, khiến 1 thợ lò tử vong và 1 người khác trọng thương.

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất bỏ thu phí taxi theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhà giữ xe TCP ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chính thức bỏ thu phí taxi theo lượt sau khi bị Cảng vụ hàng không miền Nam tuýt còi.

Nợ thuế, nợ nhà nước phình to tại Công ty Than Hà Tu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, kết quả kinh doanh Than Hà Tu gây ấn tượng khi doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, đến 92% doanh thu của đơn vị này lại phụ thuộc vào Than Hòn Gai. Chưa kể bức tranh tài chính tồn tại nhiều điểm gợn khi nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước có xu hướng phình to.

Nghìn tỉ đắp chiếu tại dự án tái định cư: Đã đến lúc xem xét lại quy hoạch

Phan Anh - Minh Hà |

Những năm qua, nhiều dự án nhà tái định cư tại Hà Nội rơi vào cảnh đắp chiếu. Chuyên gia nhận định, đã đến lúc cần xem xét lại quy hoạch để xây dựng dự án tái định cư.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn vào rừng khi bị truy đuổi

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện, truy bắt được một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly tập trung nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới Quảng Ninh.

10.600 người lao động được hướng dẫn thủ tục hưởng chính sách

Trần Ngọc Duy |

"Tháng Công nhân" năm 2020, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tư vấn, hướng dẫn cho người sử dụng, người lao động về hồ sơ, thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Quảng Ninh: Lở gương lò, 1 thợ lò tử vong

Trần Ngọc Duy |

Lại thêm một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ở một đơn vị ngành than là Công ty than Mạo Khê- TKV, khiến 1 thợ lò tử vong và 1 người khác trọng thương.