Quảng Ninh thí điểm cách ly 7 ngày với người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine

Nguyễn Hùng |

Từ ngày 1.7.2021, Quảng Ninh sẽ thực hiện thí điểm cách ly y tế tập trung 7 ngày đối với những người nhập cảnh qua tỉnh này đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 25.6.2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3092/QĐ-BYT về triển khai thí điểm "Hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh". Việc thí điểm này sẽ được thực hiện tại Quảng Ninh trong thời gian từ 1.7 – 31.7.2021.

Theo đó, thời gian cách ly y tế tập trung là 7 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Trong đó, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh; giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 tính từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng.

Ngoài ra, phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh.

Người Việt Nam từ Anh trở về làm thủ tục cách ly tập trung tại một khách sạn ở TP.Hạ Long năm 2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người Việt Nam từ Anh trở về làm thủ tục cách ly tập trung tại một khách sạn ở TP.Hạ Long năm 2020. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, các đơn vị liên quan của Quảng Ninh đang tích cực chuẩn bị để thực hiện việc thí điểm trên. Theo ông Diện, việc xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2 dương tính là một trong những yếu tố quyết định để áp dụng cách ly 7 ngày.

“Phải có miễn dịch thì mới được áp dụng cách ly 7 ngày, vì kể cả đã tiêm vaccine nhưng có khi vẫn chưa miễn dịch. Khi đó nếu chỉ cách ly tập trung có 7 ngày rồi cho về thì rất nguy hiểm. Chẳng may thêm một ca dương tính thì rất tốn kém” – ông Diện chia sẻ.

Theo Quyết định của Bộ Y tế, đối tượng được cách ly 7 ngày là những người nhập cảnh theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Không áp dụng đối với người nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày.

Địa điểm cách ly y tế là các khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng và người nhập cảnh tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí. Sau 7 ngày cách ly tập trung, người nhập cảnh tiếp tục cách ly tại nhà đủ 7 ngày, theo dõi sức khoẻ 14 ngày tiếp theo. Các đối tượng nhập cảnh nhưng chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tập trung đủ 14 ngày, theo dõi sức khoẻ 14 ngày. Các đối tượng ngoại giao, công vụ cấp cao do Bộ Ngoại giao quy định cách ly tại nhà 14 ngày.

Phương án cách ly mới cũng đẩy mạnh việc giám sát cách ly y tế thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể, mỗi người nhập cảnh sẽ được phát 1 sim điện thoại hoặc 1 vòng tay thông minh đã cài đặt VHD hoặc Bluezone. Trong thời gian cách ly, người nhập cảnh buộc phải nhận diện khuôn mặt hoặc giọng nói 3 lần/ngày vào 3 khung giờ nhất định, khai báo y tế hàng ngày và cập nhật nếu có diễn biến bất thường.

Các đơn vị chức năng tại cửa khẩu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương có cơ sở cách ly tập trung, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt quá trình từ tiếp nhận thông tin về người nhập cảnh, quá trình nhập cảnh, vận chuyển, cách ly.

Dự kiến trong tháng 7 sẽ có một chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam, nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Vân Đồn

Từ đầu năm 2020 đến nay, Quảng Ninh đã đón trên 200 chuyến bay đưa công dân Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua Cửa khẩu hàng không quốc tế Vân Đồn.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa cho người nhập cảnh có "hộ chiếu vaccine" là phù hợp

Lê Thanh Phong |

Đầu tháng 7.2021, nhiều nước trên thế giới mở cửa đón khách có "hộ chiếu vaccine", Việt Nam cũng bắt đầu thí điểm cách làm này.

Thí điểm cách ly 7 ngày với người nhập cảnh đã tiêm đủ vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Từ ngày 1.7.2021, Bộ Y tế sẽ thí điểm cách ly 7 ngày đối với những người nhập cảnh tại Quảng Ninh nếu đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2.

Thời gian cách ly tập trung người nhập cảnh ít nhất 21 ngày

Minh Hạnh |

Theo văn bản của Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không khu vực, các hãng hàng không và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên ít nhất 21 ngày.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Mở cửa cho người nhập cảnh có "hộ chiếu vaccine" là phù hợp

Lê Thanh Phong |

Đầu tháng 7.2021, nhiều nước trên thế giới mở cửa đón khách có "hộ chiếu vaccine", Việt Nam cũng bắt đầu thí điểm cách làm này.

Thí điểm cách ly 7 ngày với người nhập cảnh đã tiêm đủ vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Từ ngày 1.7.2021, Bộ Y tế sẽ thí điểm cách ly 7 ngày đối với những người nhập cảnh tại Quảng Ninh nếu đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2.

Thời gian cách ly tập trung người nhập cảnh ít nhất 21 ngày

Minh Hạnh |

Theo văn bản của Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không khu vực, các hãng hàng không và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên ít nhất 21 ngày.