Quảng Ninh test nhanh COVID-19 cho hơn 4.000 người từ vùng có dịch về

Nguyễn Hùng |

Trong 3 ngày, từ 2 – 4.8, Quảng Ninh sẽ hoàn tất việc xét nghiệm COVID-19 cho 4.092 trường hợp trở về từ vùng có dịch, trong đó chủ yếu từ Đà Nẵng, Quảng Nam từ 1.7.2020.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh), tính đến 11h, ngày 1.8.2020, tại Quảng Ninh, đã rà soát có 4.092 trường hợp trở về từ vùng dịch: Đà Nẵng, Quảng Nam… từ 1.7.2020 đến nay, hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh.  

Tất cả các trường hợp trên hiện đang được cách ly và theo dõi. Trong đó có 931 trường hợp đã qua 14 ngày và không có biểu hiện ho, sốt… Các trường hợp trên vẫn được khuyến cáo tự cách ly và theo dõi sức khỏe bản thân.

Đã có 178 trường hợp được thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp PCR. Trong đó, 143 trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và 35 trường hợp đang chờ kết quả.

Để chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm COVID-19, từ 2 - 4.8.2020, Sở Y tế Quảng Ninh sẽ thực hiện sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp test nhanh đối với các trường hợp có tiền sử dịch tễ đến và đi qua vùng dịch hiện đang ở Quảng Ninh. Theo đó, các trường hợp đã từng đi qua các địa điểm trong các thông báo Khẩn của Bộ Y tế sẽ được ưu tiên thực hiện sớm. Tiếp đó là các trường hợp đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam về chưa qua 14 ngày và không có triệu chứng đường hô hấp. Ngoài ra, các trường hợp có triệu chứng đường hô hấp đến khám tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được thực hiện test nhanh để phát hiện SARS-CoV-2.

Khi sử dụng phương pháp test nhanh, nếu phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, sẽ được chuyển đi cách ly và thực hiện lấy mẫu để xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR.

Trước đó, trong đợt COVID-19 bùng phát hồi tháng 3.2020, ngành Y tế Quảng Ninh đã thực hiện rất tốt việc rà soát, cách ly, lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm đối với hàng nghìn trường hợp có yếu tố liên quan đến vùng dịch  Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện, ngoài CDC Quảng Ninh có đủ năng lực thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV 2 bằng phương pháp PCR, Quảng Ninh có còn 4 đơn vị y tế có đủ năng lực thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động, tổ chức sử dụng ma túy

Trần Ngọc Duy |

Dù UBND tỉnh  Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8 để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 3 quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động trong đó có quán còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quảng Ninh lập 3 phòng tuyến kiểm soát người nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều nay, 31.7, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn, yêu cầu lập ngay 3 phòng tuyến phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, tuyệt đối không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8.2020.

Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện người nhập cảnh trái phép về nước

Nguyễn Hùng |

Tối qua, 30.7, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh lại phát hiện và đưa về khu cách ly tập trung một nhóm 29 người Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông biên giới Móng Cái.

Quảng Ninh: Phát hiện thêm nhiều người nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

16 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua sông biên giới từ phía Trung Quốc sang đã bị Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ vào chiều ngày 30.7, tại khu vực Mốc 1364(2)+300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP. Móng Cái).

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động, tổ chức sử dụng ma túy

Trần Ngọc Duy |

Dù UBND tỉnh  Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8 để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 3 quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động trong đó có quán còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quảng Ninh lập 3 phòng tuyến kiểm soát người nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều nay, 31.7, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn, yêu cầu lập ngay 3 phòng tuyến phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, tuyệt đối không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8.2020.

Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện người nhập cảnh trái phép về nước

Nguyễn Hùng |

Tối qua, 30.7, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh lại phát hiện và đưa về khu cách ly tập trung một nhóm 29 người Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông biên giới Móng Cái.

Quảng Ninh: Phát hiện thêm nhiều người nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

16 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua sông biên giới từ phía Trung Quốc sang đã bị Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ vào chiều ngày 30.7, tại khu vực Mốc 1364(2)+300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP. Móng Cái).