Quảng Ninh: Sẽ thanh tra việc mua sắm trang thiết bị phòng chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước việc lãnh đạo CDC Hà Nội và một số cá nhân bị khởi tố liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi hết dịch, tỉnh này cũng sẽ tiến hành thanh tra toàn diện về việc mua sắm trang thiết bị y tế.

Trả lời Lao Động sáng nay, 24.4, ông Vũ Văn Hợp – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Thanh tra tỉnh, sau khi hết dịch, sẽ thành lập đoàn kiểm tra để thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

“Không chỉ có một việc mua sắm ở CDC Quảng Ninh, mà sẽ thanh tra tất cả những khoản mua sắm, sử dụng nguồn ngân sách địa phương trong công tác phòng, chống dịch của tất cả các ngành, địa phương”, ông Hợp khẳng định.

Trước đó, trong tháng 3.2020, trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có các quyết định cấp bổ sung kinh phí cho các sở, ngành, địa phương để mua sắm các trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế… nhằm kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc triển khai mua sắm các trang thiết bị, vật dụng trong công tác phòng, chống COVID-19. Trong đó, phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đặc biệt trong việc thẩm định, phê duyệt giá.

Như chúng tôi đã đưa tin, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng, trong đó có Giám đốc CDC Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm, liên quan đến việc nâng khống gói giá trị thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động xét nghiệm COVID-19.

Dư luận cho rằng cần phải kiểm tra, điều tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật dụng của CDC trên toàn quốc, trong đó có CDC Quảng Ninh để làm rõ có hay không việc nâng khống giá.

Được biết, quy trình mua sắm trang thiết bị y tế gồm các bước: Ngành y tế đề xuất mua máy – công ty thẩm định giá độc lập thẩm định giá – trình sở tài chính xem xét và thẩm định lại – sau khi có kết quả thẩm định giá, ngành y tế trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Người đi qua vùng dịch vẫn phải cách ly, tự trả phí khi vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh nới lỏng một số biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm vẫn vừa kiểm soát dịch vừa từng bước khôi phục phát triển kinh tế, nhưng vẫn siết chặt người và các phương tiện ra vào địa phương. Về cơ bản, Quảng Ninh vẫn tiếp tục thực cách ly các hoạt động trong xã hội trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 3.5.2020.

Quảng Ninh tính toán áp cấp độ nguy cơ đối với từng địa phương sau 22.4

Nguyễn Hùng |

Ngoài việc xây dựng kịch bản tổng thể đến ngày 3.5, Quảng Ninh sẽ quyết định danh sách các địa phương theo các cấp độ nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp để áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp sau ngày 22.4. Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Quảng Ninh đón 308 kỹ sư Hàn Quốc

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 11h27 ngày 17.4, chuyến bay mang số hiệu OZ7737 của hãng hàng không Asiana Airlines xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) chở 308 kỹ sư của một doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người đi qua vùng dịch vẫn phải cách ly, tự trả phí khi vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh nới lỏng một số biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm vẫn vừa kiểm soát dịch vừa từng bước khôi phục phát triển kinh tế, nhưng vẫn siết chặt người và các phương tiện ra vào địa phương. Về cơ bản, Quảng Ninh vẫn tiếp tục thực cách ly các hoạt động trong xã hội trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 3.5.2020.

Quảng Ninh tính toán áp cấp độ nguy cơ đối với từng địa phương sau 22.4

Nguyễn Hùng |

Ngoài việc xây dựng kịch bản tổng thể đến ngày 3.5, Quảng Ninh sẽ quyết định danh sách các địa phương theo các cấp độ nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp để áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp sau ngày 22.4. Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Quảng Ninh đón 308 kỹ sư Hàn Quốc

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 11h27 ngày 17.4, chuyến bay mang số hiệu OZ7737 của hãng hàng không Asiana Airlines xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) chở 308 kỹ sư của một doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.