Quảng Ninh sẽ dừng chia ca, tách lớp từ tuần tới

Nguyễn Hùng |

Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Giáo dục – Đào tạo, ngành giáo dục Quảng Ninh sẽ dừng việc giãn cách xã hội trong trường học từ đầu tuần tới, nhưng vẫn duy trì một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh – ngày 7.5 cho biết đơn vị đã có công văn xin ý kiến UBND tỉnh cho phép dừng chia ca, tách lớp ở tất cả các cấp học từ 11.5.2020.

Tuy nhiên, vẫn tiếp tục thực hiện việc đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà; đồng thời hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau và ở chỗ đông người.

Phụ huynh phải đo thân nhiệt cho học sinh cấp 1 tại nhà trước giờ đi học và ghi vào cuốn sổ này để nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phụ huynh đo thân nhiệt cho học sinh cấp 1 tại nhà trước giờ đi học và ghi vào cuốn sổ này để nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Các lớp được sử dụng điều hòa nhiệt độ, nhưng cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Học sinh các cấp tại Quảng Ninh chính thức đi học trở lại từ ngày 4.5.2020. Với học sinh tiểu học, các bậc phụ huynh phải đo thân nhiệt cho con em trước khi đến lớp và ghi vào sổ theo dõi thân nhiệt để nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Đến trường, các em sẽ phải trải qua 2 lần kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. Thực hiện giãn cách xã hội, học sinh tiểu học có 3 buổi học trên lớp và 2 buổi học trực tuyến tại nhà.

Với học sinh cấp 3, nhiều lớp phải tách làm 2 và giáo viên quản lý cùng một lúc cả hai lớp trên trường: một lớp học trực tiếp và lớp bên cạnh học trực tuyến.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Liên ngành Quảng Ninh tư vấn chính sách hỗ trợ công nhân sau dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Sáng 6.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở LĐTBXH và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến tư vấn, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động khó khăn do dịch COVD-19.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liên ngành Quảng Ninh tư vấn chính sách hỗ trợ công nhân sau dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Sáng 6.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở LĐTBXH và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến tư vấn, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động khó khăn do dịch COVD-19.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.