Quảng Ninh sẽ có nghị quyết về thu hút nguồn nhân lực y tế

Đoàn Hưng |

Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang xây dựng Nghị quyết về thu hút, đãi ngộ, giữ chân và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ tỉnh đến cơ sở để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2023.

Theo thống kê, tính trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, ngành y tế Quảng Ninh đã có 250 bác sĩ nghỉ thôi việc. Riêng năm 2022 có 71 bác sĩ nghỉ thôi việc, chuyển công tác không làm việc trong hệ thống y tế công lập địa phương. Việc tuyển mới nhân lực bác sĩ với các đơn vị y tế để bù đắp vào những vị trí bỏ trống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với các đơn vị y tế đặc thù.

Tháng 10.2023, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh được đầu tư 631 tỉ đồng để nâng cấp quy mô từ 200 giường bệnh lên 330 giường với nhiều trang thiết bị hiện đại chính thức đi vào hoạt động. Tuy vậy, bệnh viện lại thiếu trên 50 bác sĩ.

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh khánh thành ngày 22.10.2023. Ảnh: Đoàn Hưng
Bệnh viện Phổi Quảng Ninh khánh thành ngày 22.10.2023. Ảnh: Đoàn Hưng

Một số bệnh viện trong thời gian dài không tuyển dụng được bác sĩ chính quy, như: Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần, Trung tâm Pháp y, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.

Những năm gần đây, Quảng Ninh đã đầu tư nguồn lực lớn để nâng cấp, xây mới các bệnh viện, hình thành nhiều cơ sở y tế chuyên sâu. Tuy nhiên, thực tế y tế Quảng Ninh thiếu đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành ở nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, các đơn vị y tế tuyến cuối tuy đã triển khai được nhiều kỹ thuật chuyên sâu nhưng cũng đang thiếu nhiều bác sĩ chuyên gia đầu ngành (chuyên khoa II, tiến sỹ) ở nhiều lĩnh vực cần ưu tiên phát triển trong thời gian tới, như: Huyết học lâm sàng (trong điều trị bệnh lý về máu); nội thận (trong triển khai kỹ thuật ghép thận); hồi sức tích cực và chăm sóc giảm nhẹ (trong điều trị phát triển chuyên khoa sâu về ung bướu); vi sinh (trong phát triển chuyên môn về giải trình gen, phát hiện sớm ung thư); ngoại lồng ngực (trong phát triển điều trị ngoại khoa các bệnh lý vùng lồng ngực như: u phổi, u trung thất, các bệnh lý khác trong lồng ngực...).

Dự kiến, số lượng bác sĩ tuyến y tế cơ sở sẽ giảm mạnh trong giai đoạn 2023 - 2025 khi số lượng bác sĩ đến tuổi nghỉ hưu khá lớn trong khi tuyển dụng mới bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn và tình trạng bác sĩ nghỉ thôi việc vẫn có thể chưa dừng lại.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, đến năm 2025 cần đạt hơn 15,8 bác sĩ/10.000 dân. Do đó, ngành y tế Quảng Ninh cần sớm bổ sung 295 bác sĩ so với hiện nay để bù đắp số bác sĩ còn thiếu (đặc biệt là ở tuyến y tế cơ sở) và bù đắp số bác sĩ sẽ nghỉ hưu theo chế độ đến năm 2025.

Xuất phát từ thực trạng này, ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh - cho biết, Sở đang xây dựng nghị quyết về thu hút, đãi ngộ, giữ chân và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ tỉnh đến y tế cơ sở, để trình HĐND tỉnh Quảng Ninh tại kỳ họp cuối năm 2023. Qua đó đảm bảo Quảng Ninh có được hệ thống y tế cơ sở tốt, giúp người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao ngay tại địa phương và y tế chuyên sâu sẽ được phát triển, trong đó có cả phòng chống dịch.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Diệu Hoàng |

Ngày 1.11, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức trao quyết định phân công và bổ nhiệm ông Điệp Văn Chiến, Chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Công đoàn Y tế Quảng Ninh tuyên truyền đề án quan hệ lao động

Đoàn Hưng |

Ngày 31.10, tại TP Hạ Long, Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023.

Cận cảnh 3 công trình y tế hơn 1.310 tỉ đồng tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh vừa đưa vào hoạt động và gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh cho 3 công trình y tế với tổng mức đầu tư hơn 1.310 tỉ đồng.

Nhu cầu vàng thỏi và xu vàng của người Việt đang tăng

Hương Nguyễn |

Chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới nhận định các nhà đầu tư đang rót tiền vào vàng thỏi và xu vàng như một kênh tích sản.

Phương án thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT giúp giảm áp lực

Thanh Hằng |

Số môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang là chủ đề được giáo viên, học sinh và chuyên gia trên cả nước tranh luận sôi nổi bởi mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm riêng. Hiện nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ phương án 2+2 - tức thí sinh thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn lựa chọn.

Gian nan chống buôn lậu ở các tuyến biên giới phía Bắc

Tân Văn |

Theo thống kê của lực lượng chức năng, 9 tháng đầu năm 2023, tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng con giống gia cầm có chiều hướng gia tăng. Đây là nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh...

Đề xuất mức kỉ luật các cá nhân vụ bữa ăn không đủ no của đội tuyển trẻ quốc gia

MINH PHONG |

Cục Thể dục Thể thao đã có báo cáo và đề xuất kiểm điểm, kỉ luật các cá nhân, tập thể gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, liên quan đến vụ việc của đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia.

Không còn hái ra tiền, tài xế xe ôm công nghệ nửa buổi được 43.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Thu nhập giảm một nửa, vắng khách, nằm vắt mình trên xe hàng giờ để chờ khách là tình trạng chung của nhiều xe ôm công nghệ hiện nay. Mặc dù từng được xem là nghề "hái ra tiền" nhưng vì tính cạnh tranh cao, không ổn định, nhiều lái xe công nghệ không còn mặn mà xem đây là nguồn thu nhập chính.

Quảng Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Diệu Hoàng |

Ngày 1.11, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức trao quyết định phân công và bổ nhiệm ông Điệp Văn Chiến, Chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Công đoàn Y tế Quảng Ninh tuyên truyền đề án quan hệ lao động

Đoàn Hưng |

Ngày 31.10, tại TP Hạ Long, Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023.

Cận cảnh 3 công trình y tế hơn 1.310 tỉ đồng tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh vừa đưa vào hoạt động và gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh cho 3 công trình y tế với tổng mức đầu tư hơn 1.310 tỉ đồng.