Quảng Ninh: Sẽ có bến neo đậu thuyền cho ngư dân ở đảo Tuần Châu

Đoàn Hưng |

Sẽ xây dựng bến neo đậu thuyền phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của ngư dân ở phía Tây Nam đảo Tuần Châu (Quảng Ninh). Nội dung này đã được đưa vào Quy hoạch TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040.

Trước đó, tại các kì họp của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, nhiệm kì 2016 - 2022, cử tri TP Hạ Long kiến nghị: Đề nghị tỉnh có quy hoạch bến neo đậu thuyền phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu hàng ngày của nhân dân làm nghề ngư nghiệp trên địa bàn dân cư sinh sống lâu đời trên đảo Tuần Châu. Do hiện nay, khu vực đảo Tuần Châu được bao quanh bởi các dự án của Tập đoàn Tuần Châu, người dân sinh sống trên đảo làm nghề đi biển không có chỗ neo đậu tàu thuyền.

Theo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi, nội dung này đã được các bên liên quan giải quyết xong, cụ thể như sau:

Theo số liệu báo cáo của UBND TP Hạ Long, trên địa bàn phường Tuần Châu có 58 hộ dân làm nghề khai thác thuỷ hải sản và có sử dụng phương tiện thuỷ. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, trong quá trình phối hợp triển khai lập, thẩm định và trình duyệt Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 (Nhiệm vụ qui hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 19/11/2021), Sở Xây dựng Quảng Ninh và UBND TP Hạ Long đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn cập nhật đề xuất địa điểm bến neo đậu thuyền trên đảo Tuần Châu tại vị trí phía Tây Nam đảo Tuần Châu (có sơ đồ địa điểm gửi kèm theo); địa điểm đã được UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến các hộ ngư nghiệp có liên quan trực tiếp, trong đó 58/58 ngư dân đồng thuận (đạt tỉ lệ 100%) do khu vực này có vị trí thuận tiện cho việc cập tàu thuyền của nhân dân sau khi khai thác thủy sản từ Vịnh Hạ Long.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 7.6.2019 và Qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (phân khu 8) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 12.12.2019, địa điểm đề xuất thuộc khu vực được định hướng là đất mặt nước (có vị trí tại phía Tây Nam đảo Tuần Châu).

Hiện nay, địa điểm đã được cập nhật vào Đồ án Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 (UBND tỉnh Quảng Ninh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định tại tờ trình số 1197TTr-UBND ngày 28.2.2022). Sau khi Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ làm căn cứ để triển khai thực hiện bến neo đậu thuyền tại vị trí nêu trên.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Công an xã giúp bé trai ở Hà Giang đi lạc đường về với gia đình

Đoàn Hưng |

Ngày 29.9, Công an xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết vừa bàn giao cháu trai trú tại bản Làn Chải, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đi lạc về cho gia đình.

Quảng Ninh: Cửa khẩu Bắc Phong Sinh tạm dừng sau 2 ngày thông quan

Đoàn Hưng |

Theo tin từ Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, ngày 28.9, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh tạm dừng sau 2 ngày mở lại hoạt động thông quan do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Yêu cầu trực chốt các lối mở cao tốc Vân Đồn–Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đưa ra chiều nay (26.9) sau khi kiểm tra thực tế cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Ninh: Công an xã giúp bé trai ở Hà Giang đi lạc đường về với gia đình

Đoàn Hưng |

Ngày 29.9, Công an xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết vừa bàn giao cháu trai trú tại bản Làn Chải, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đi lạc về cho gia đình.

Quảng Ninh: Cửa khẩu Bắc Phong Sinh tạm dừng sau 2 ngày thông quan

Đoàn Hưng |

Theo tin từ Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, ngày 28.9, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh tạm dừng sau 2 ngày mở lại hoạt động thông quan do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Yêu cầu trực chốt các lối mở cao tốc Vân Đồn–Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đưa ra chiều nay (26.9) sau khi kiểm tra thực tế cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.