Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở tái chế nhựa phế phẩm xả thải trực tiếp ra môi trường

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 12.9, cho biết: Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ xử lý hành vi xả nước thải không qua xử lý vào môi trường của cơ sở chế nhựa phế phẩm tại tổ 12, khu 8, phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã kiểm tra, phát hiện cơ sở chế nhựa phế phẩm của ông Phạm Cảnh Trung (sinh năm 1987) đang có hành vi xả nước thải không qua xử lý vào môi trường qua rãnh thoát nước mưa.

 
 
Tại thời điểm kiểm tra, nước thải của cơ sở trên có màu đen, bốc mùi hôi thối, chủ cơ sở không xuất trình được thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động và công tác bảo vệ môi trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu mẫu nước thải để phân tích, giám định.
 
Lực lược chức năng láy mẫu nước thải. Ảnh: CAQN 

Bước đầu, ông Phạm Cảnh Trung khai nhận, cơ sở chế nhựa phế phẩm này hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay. Nước thải phát sinh từ công đoạn rửa nhựa không được thu gom, xử lý, thải trực tiếp vào môi trường với khối lượng khoảng 3,5 m3/ngày.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Xác định công ty Kim Long Nam xả thải ra biển Đà Nẵng

H. VINH |

Sở TNMT Đà Nẵng và Cảnh sát môi trường đã phát hiện công ty Kim Long Nam xả thải ra biển Mỹ Khê tối 5.8.

Xả thải trái phép, bệnh viện tỉnh Hải Dương bị phạt 200 triệu đồng

A.T |

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) phát hiện Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hải Dương có hành vi xả thải trái phép ra môi trường và đã xử phạt bệnh viện này 200 triệu đồng.

Xử lý nghiêm vụ vỡ đập xả thải tại bãi vàng Bồng Miêu

Lam Phương |

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vụ vỡ thân đập bãi chứa quặng thải tại bãi vàng Bồng Miêu của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 (Cty 6666).

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Xác định công ty Kim Long Nam xả thải ra biển Đà Nẵng

H. VINH |

Sở TNMT Đà Nẵng và Cảnh sát môi trường đã phát hiện công ty Kim Long Nam xả thải ra biển Mỹ Khê tối 5.8.

Xả thải trái phép, bệnh viện tỉnh Hải Dương bị phạt 200 triệu đồng

A.T |

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) phát hiện Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hải Dương có hành vi xả thải trái phép ra môi trường và đã xử phạt bệnh viện này 200 triệu đồng.

Xử lý nghiêm vụ vỡ đập xả thải tại bãi vàng Bồng Miêu

Lam Phương |

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vụ vỡ thân đập bãi chứa quặng thải tại bãi vàng Bồng Miêu của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 (Cty 6666).