Quảng Ninh: Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang ở khu bãi tắm Bãi Cháy

Trần Ngọc Duy |

Trong khi nhiều người dân, du khách ở khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) chấp hành tốt “5K” về việc đeo khẩu trang phòng chống lây nhiễm COVID-19, thì cũng có không ít người đến khu bãi tắm Bãi Cháy đã không thực hiện việc này.

Ghi nhận vào 17h30 ngày 30.4, lượng khách đổ về khu du lịch Bãi Cháy, TP. Hạ Long đông nghẹt, khác hẳn quang cảnh thưa thớt sáng nay.

Tại khu bãi tắm Bãi Cháy, lượng khách đổ về tắm mỗi lúc một đông hơn. PV Báo Lao Động quan sát dọc bãi tắm rất nhiều du khách ngồi ngắm biển chấp hành đeo khẩu trang chỗ đông người. Tuy vậy còn không ít khách du lịch trẻ tuổi vui chơi trên bãi cát và ngồi từng nhóm không thực hiện việc đeo khẩu trang như chính quyền thành phố Hạ Long khuyến cáo.

Du khách đi xe điện từ khách sạn xuống khu bãi tăm Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) không đeo khẩu trang phồng chống dịch. Ảnh: T.N.D
Du khách đi xe điện từ khách sạn xuống khu bãi tăm Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) không đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: T.N.D

Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long - cho hay, trước đó, đoàn công tác của thành phố và lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra các cơ sở lưu trú, khu vui chơi và các bãi tắm của thành phố. Theo ông Sơn, nhiều người dân, du khách chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, tuy nhiên cũng một số trường hợp còn không tuân thủ.

Ông Sơn cho biết, thành phố tiếp nhận và sẽ sớm cho lực lượng chức năng xuống tuyên truyền vận động qua loa phát thanh; xử phạt nghiêm những trường hợp không chấp hành.

Nhiều nhóm khách ngồi chơi trên bãi biển khu du lich Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) không thực hiện đeo khẩu trang (hoặc đeo chiếu lệ) theo khuyến cáo của chính quyền địa phương. Ảnh: T.N.D
Nhiều nhóm khách ngồi chơi trên bãi biển khu du lich Bãi Cháy không thực hiện đeo khẩu trang (hoặc đeo chiếu lệ). Ảnh: T.N.D

Trong sáng ngày 30.4, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long đã ra chỉ đạo, yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; chỉ đạo các cơ sở, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn, trường học… thực hiện nghiêm yêu cầu “5K”; xử phạt nghiêm khắc, kịp thời tất cả các trường hợp vi phạm; tạm đóng cửa các hoạt động tất cả cơ sở kinh doanh karaoke, mát xa, vũ trường, bar do lo ngại COVID-19 lây tán trong cộng đồng.

Tại thời điểm này, Quảng Ninh không ghi nhận ca mắc nhiễm mới.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hoạt động du lịch nghỉ lễ 30.4 vắng vẻ do lo ngại COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tại một số điểm vui chơi giải trí, khách sạn và bến cảng thăm vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào trưa ngày 30.4, PV Báo Lao Động ghi nhận lượng khách tham quan du lịch không nhiều, những chuyến tàu chở khách thăm vịnh rời bến khá rời rạc.

Quảng Ninh:Tạm đóng cửa nhiều dịch vụ; xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh ngày 30.4, đã ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, như tạm đóng cửa các hoạt động tất cả cơ sở kinh doanh karaoke, mát xa, vũ trường, bar;...

Quảng Ninh yêu cầu sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh quay lại

Nguyễn Hùng |

Thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới, chiều 24.4, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bùng phát trở lại; đảm bảo duy trì mục tiêu “kép” phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Ninh: Hoạt động du lịch nghỉ lễ 30.4 vắng vẻ do lo ngại COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tại một số điểm vui chơi giải trí, khách sạn và bến cảng thăm vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào trưa ngày 30.4, PV Báo Lao Động ghi nhận lượng khách tham quan du lịch không nhiều, những chuyến tàu chở khách thăm vịnh rời bến khá rời rạc.

Quảng Ninh:Tạm đóng cửa nhiều dịch vụ; xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh ngày 30.4, đã ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, như tạm đóng cửa các hoạt động tất cả cơ sở kinh doanh karaoke, mát xa, vũ trường, bar;...

Quảng Ninh yêu cầu sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh quay lại

Nguyễn Hùng |

Thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới, chiều 24.4, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bùng phát trở lại; đảm bảo duy trì mục tiêu “kép” phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội.