Quảng Ninh: Người mua thuốc hạ sốt phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, hôm nay (11.8), UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản 5351/UBND-DL1 yêu cầu tăng cường xét nghiệm sàng lọc đối với mọi người có biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế (bao gồm cả các phòng khám tư nhân) kịp thời phát hiện, thông báo (đối với các cơ sở không có chức năng làm xét nghiệm) và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 (test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR) đối với tất cả các trường hợp sốt, ho, khó thở và các biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19.

Đặc biệt, các hiệu thuốc trên địa bàn ghi chép đầy đủ thông tin của toàn bộ người đến cửa hàng; không bán thuốc hạ sốt nếu không có chỉ định của bác sĩ và người mua phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính; kịp thời cung cấp thông tin và vận động, yêu cầu các trường hợp sốt, ho, khó thở và các biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19 cho các cơ sở y tế địa phương gần nhất để tổ chức xét nghiệm, quản lý chặt chẽ.

Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động những người sốt, ho, khó thở và các biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19 tự nguyện đến thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Tính đến hôm nay, Quảng Ninh đã trải qua hơn 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

6 nhân viên Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đều âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Chiều 27.7, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã phát đi thông cáo báo chí chính thức liên quan đến 6 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Hậu Giang: Người thu hoạch lúa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 27.7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 40.000 hecta trên tổng số 76.600 hecta lúa hè thu đang được nông dân thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã có những quy định chặt chẽ để phòng, chống dịch.

Để về Đà Nẵng, 620 người tại TPHCM phải âm tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM cho biết, ngày mai (19.7), những chuyến xe đầu tiên đưa bà con Đà Nẵng về quê sẽ khởi hành. Người dân trước khi lên xe phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời mặc đồ bảo hộ trong suốt chuyến đi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

6 nhân viên Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đều âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Chiều 27.7, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã phát đi thông cáo báo chí chính thức liên quan đến 6 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Hậu Giang: Người thu hoạch lúa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 27.7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 40.000 hecta trên tổng số 76.600 hecta lúa hè thu đang được nông dân thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã có những quy định chặt chẽ để phòng, chống dịch.

Để về Đà Nẵng, 620 người tại TPHCM phải âm tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM cho biết, ngày mai (19.7), những chuyến xe đầu tiên đưa bà con Đà Nẵng về quê sẽ khởi hành. Người dân trước khi lên xe phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời mặc đồ bảo hộ trong suốt chuyến đi.