Quảng Ninh nghiên cứu triển khai mô hình cách ly “14 + 7 + 7”

Nguyễn Hùng |

Những người nhập cảnh và cách ly ở ngoài tỉnh, hết 14 ngày cách ly tập trung ngoài tỉnh, về Quảng Ninh sẽ thực hiện các biện pháp cách ly riêng của Quảng Ninh.

Hôm nay, 3.5, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh để triển khai các chỉ đạo từ Ban Bí thư, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu phải nghiên cứu triển khai ngay mô hình cách ly “14 + 7 + 7”.

Theo đó, các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam và cách ly ở ngoài tỉnh, khi bàn giao về Quảng Ninh cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly theo chủ trương của tỉnh. Cụ thể, kết thúc cách ly tập trung ở ngoài tỉnh, khi về Quảng Ninh, những trường hợp này phải tiếp tục cách ly tập trung 7 ngày và 7 ngày cách ly ở nhà.

Huyện Vân Đồn từng gắn biển cảnh báo ở những nhà có người bị cách ly trong đợt COVID-19 bùng phát dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hùng
Huyện Vân Đồn từng gắn biển cảnh báo ở những nhà có người bị cách ly trong đợt COVID-19 bùng phát dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hùng

Yêu cầu người cách ly tại nhà tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh. Nhà nào có người thân phải cách ly tại gia đình thì UBND cấp xã nơi đó đặt biển cảnh báo trước cửa nhà để nhân dân biết, giám sát; hết thời gian cách ly theo quy định mới được dỡ biển.

Quảng Ninh sẽ tạm thời đóng cửa các bãi tắm ở Hạ Long để phòng, chống dịch. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh sẽ tạm thời đóng cửa các bãi tắm ở Hạ Long để phòng, chống dịch. Ảnh: Nguyễn Hùng

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu tiếp tục củng cố mô hình cộng đồng tự quản phòng, chống dịch ở từng tổ dân, khu phố nhằm đảm bảo an ninh, an toàn dịch bệnh. Kích hoạt cao nhất cơ chế phòng chống dịch COVID-19 ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương.

Trong thời gian từ nay đến ngày 23.5, khuyến cáo toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân Quảng Ninh không đi đến các vùng có dịch.

Khuyến khích thực hiện xét nghiệm mẫu gộp diện rộng đối với những người ra khỏi địa bàn tỉnh trong dịp 30.4 – 1.5, nay trở lại làm việc tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp.

Riêng cán bộ, công chức, viên chức trong kỳ nghỉ lễ đã di chuyển khỏi tỉnh, khi về phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc trước khi trở lại làm việc và phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc có trả phí theo quy định.

Công nhân, lao động đi về từ các tỉnh có dịch bệnh đều phải thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc (mẫu gộp) có trả phí, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5.5.

Khẩn trương hoàn thiện phương án thu dung, cách ly điều trị cho 1.000 ca bệnh, nghi nhiễm COVID-19. Tiếp tục củng cố năng lực các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo công suất cách ly tập trung 50.000 người trên địa bàn.

Chủ động sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm diện rộng theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống; phấn đấu nâng công suất xét nghiệm mẫu gộp tại Quảng Ninh từ 30.000 - 50.000 mẫu gộp/ ngày.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Đột kích kho hàng thực phẩm nghi nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện cửa hàng có bán một số mặt hàng thực phẩm như xì dầu, ô liu, trân châu, sốt tiêu đen, sốt gà ghi nhãn mác chữ nước ngoài, không chứng minh nguồn gốc, nghi nhập lậu.

Hướng dẫn chi tiết cách ly với người đến Quảng Ninh từ vùng dịch

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ 0h, ngày 3.5.2021, thực hiện cách ly tập trung, hoặc cách ly tại nơi lưu trú, và thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đi từ địa phương, vùng dịch trở về.

Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho những người phục vụ du lịch - dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Quảng Ninh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng đối với những người làm việc trong các nhà hàng, khách sạn, các khu du lịch, bến tàu, bến xe, chợ…

Quảng Ninh cách ly người từ vùng dịch trở về từ 0h ngày 3.5

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ 0h, ngày 3.5.2021, thực hiện cách ly tập trung, hoặc cách ly tại nơi lưu trú, và thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đi từ địa phương, vùng dịch trở về.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Quảng Ninh: Đột kích kho hàng thực phẩm nghi nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện cửa hàng có bán một số mặt hàng thực phẩm như xì dầu, ô liu, trân châu, sốt tiêu đen, sốt gà ghi nhãn mác chữ nước ngoài, không chứng minh nguồn gốc, nghi nhập lậu.

Hướng dẫn chi tiết cách ly với người đến Quảng Ninh từ vùng dịch

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ 0h, ngày 3.5.2021, thực hiện cách ly tập trung, hoặc cách ly tại nơi lưu trú, và thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đi từ địa phương, vùng dịch trở về.

Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho những người phục vụ du lịch - dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Quảng Ninh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng đối với những người làm việc trong các nhà hàng, khách sạn, các khu du lịch, bến tàu, bến xe, chợ…

Quảng Ninh cách ly người từ vùng dịch trở về từ 0h ngày 3.5

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ 0h, ngày 3.5.2021, thực hiện cách ly tập trung, hoặc cách ly tại nơi lưu trú, và thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đi từ địa phương, vùng dịch trở về.