Quảng Ninh: Mưa lũ làm “tê liệt” xuất nhập khẩu ở biên giới Việt Trung

Trần Ngọc Duy |

Trận mưa ảnh hưởng của bão số 7 đã làm nước trên các sông dâng cao, ngập hàng loạt cầu và hạ tầng giao thông các huyện miền đông tỉnh Quảng Ninh, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu biên mậu với Trung Quốc.

Theo ghi nhận, sáng 15.10, nước sông, suối tiếp tục dâng cao tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, Bình Liêu và TP.Móng Cái. Thậm chí nhiều tuyến đường tại Hoành Bồ (Hạ Long) và một số địa phương của Quảng Ninh, nước dâng cao đã gây ngập úng cục bộ, khiến một số xã vùng sâu giao thông tạm thời bị chia cắt.

Trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Quảng Thành, huyện Hải Hà bị ách tắc kèo dài do mặt đường ngập. Ngoài ra, do nhà thầu đang thi công cầu vượt cao tốc Vân Đồn - Móng Cái làm ảnh hưởng đến việc thoát nước, gây ngập úng cục bộ.

Thông tin lực lượng hải quan các cửa khẩu cho biết, mưa lớn khiến nước sông dâng cao đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu); Cảng Thành Đạt CDC (phường Hải Yên, TP.Móng Cái).

Khu vực cầu phao tại thuộc cảng Thành Đạt CDC (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) đã bị nước lũ dâng cao gây “tê liệt” hoạt động XNK với Trung Quốc sáng ngày 15.10. Ảnh: T.N.D
Khu vực cầu phao tại thuộc cảng Thành Đạt CDC (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) đã bị nước lũ dâng cao gây “tê liệt” hoạt động XNK với Trung Quốc sáng ngày 15.10. Ảnh: T.N.D

Một đại diện Chi cục cửa khẩu Hoành Mô cho biết, đến 10h sáng nay, nước trên sông biên giới Đồng Mô bắt đầu rút dần nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn đang tạm gián đoạn.

Tỉnh Quảng Ninh trước đó đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện: Bình Liêu; Tiên Yên; Đầm Hà; Hải Hà và TP.Móng Cái - huy động tối đa lực lượng tham gia công tác phòng chống mưa lũ, di chuyển những hộ dân có nguy cơ bị ngập và sinh sống dưới những triền đồi có nguy cơ bị sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng cho người dân.

Hoạt động giao thông hiện đang được Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cắt cử lực lượng phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ninh có mặt phân luồng, điều tiết giao thông những nơi ngập úng.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 3.000 hộ dân bị ngừng cấp điện tạm thời do ngập lụt

Trần Ngọc Duy |

Do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, ngày 17.8, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phải tạm thời ngừng cấp điện nhiều địa bàn khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

Quảng Ninh tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện số 11/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong tình hình mới, với mục tiêu vừa kiên định giữ vững những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa duy trì ổn định xã hội, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong môi trường an toàn…

Quảng Ninh: Tàu chở cát bị gãy đôi, 9 thuyền viên được cứu sống

Trần Ngọc Duy |

Xuất phát từ Cảng Cửa Lò (Nghệ An) chở theo 1.400 tấn cát vàng, hành trình ra TP. Hạ Long, khi đi đến vùng biển Long Châu (Hải Phòng) thì bất ngờ gặp sóng lừng, tàu có 9 thuyền viên bị gãy làm đôi.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Quảng Ninh: 3.000 hộ dân bị ngừng cấp điện tạm thời do ngập lụt

Trần Ngọc Duy |

Do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, ngày 17.8, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phải tạm thời ngừng cấp điện nhiều địa bàn khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

Quảng Ninh tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện số 11/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong tình hình mới, với mục tiêu vừa kiên định giữ vững những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa duy trì ổn định xã hội, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong môi trường an toàn…

Quảng Ninh: Tàu chở cát bị gãy đôi, 9 thuyền viên được cứu sống

Trần Ngọc Duy |

Xuất phát từ Cảng Cửa Lò (Nghệ An) chở theo 1.400 tấn cát vàng, hành trình ra TP. Hạ Long, khi đi đến vùng biển Long Châu (Hải Phòng) thì bất ngờ gặp sóng lừng, tàu có 9 thuyền viên bị gãy làm đôi.