Quảng Ninh mở lại vận tải khách liên tỉnh: Chỉ cần trình giấy tờ tùy thân

Nguyễn Hùng |

Từ sáng nay – 11.3, Quảng Ninh mở lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh, trừ các tuyến đi và đến tỉnh Hải Dương; đồng thời đón khách du lịch ngoại tỉnh trở lại. Tuy nhiên, những người đi và đến vùng có dịch thực đang hiện theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ vẫn phải thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định khi vào Quảng Ninh.

Trong ngày đầu tiên, một số hãng xe khách liên tỉnh đã hoạt động trở lại. Ở chiều từ Quảng Ninh đi các tỉnh, thành khác, cả người và phương tiện qua Trạm thu phí cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng không phải làm bất cứ thủ tục gì. Ở chiều vào Quảng Ninh, tất cả hành khách và lái xe đều phải đo thân nhiệt và xuất trình giấy tờ tùy thân. Theo quy định mới nhất của Quảng Ninh, những người đi và đến vùng có dịch thực đang hiện theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ nếu vào Quảng Ninh vẫn phải thực hiện cách ly tập trung, hoặc phải quay đầu.

Đo thân nhiệt và kiểm tra giấy tờ tùy thân của lái xe và hành khách trước khi vào Quảng Ninh tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng chiều 11.3. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đo thân nhiệt và kiểm tra giấy tờ tùy thân của lái xe và hành khách trước khi vào Quảng Ninh tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng chiều 11.3. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo một số tài xế xe khách, trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, trạm dừng chân thuộc địa phận Hải Phòng vẫn tạm dừng hoạt động, trong khi trạm thuộc tỉnh Hải Dương đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, tại trạm dừng chân ở Hải Dương, các tài xế đề nghị hành khách chỉ đi vệ sinh, không vào mua hàng.

Cũng trong ngày hôm nay, Quảng Ninh đã mở lại các hoạt động du lịch, khuyến khích thu hút khách du lịch từ các tỉnh trong cả nước, trừ những địa phương có dịch đang phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mở lại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, như rạp chiếu phim, quán bar, pub, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, vũ trường, karaoke trên địa bàn tỉnh (trừ thị xã Đông Triều tiếp tục dừng các hoạt động nêu trên đến khi có thông báo mới) nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với các cơ sở dịch vụ du lịch, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và các cơ sở dịch vụ khác phải tiếp tục duy trì nghiêm quy trình, biện pháp phòng dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới khi đưa, đón khách tham quan.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

"Cò" đất lừa đảo người đặt cọc hàng chục tỉ đồng sa lưới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nhiều đơn của công dân sinh sống tại Thành phố Hạ Long tố giác Nguyễn Thị Xuyến (tên thường gọi là Linh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hàng trăm học sinh Quảng Ninh vẫn “mắc kẹt” ở Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường học từ 1.3.2021, nhưng hàng trăm em theo gia đình về quê ăn Tết, chủ yếu ở Hải Dương, hiện vẫn “mắc kẹt” lại do dịch COVID-19, nên phải học trực tuyến. Trong đó, phần lớn là theo hình thức: kết nối trực tiếp từ lớp học ở Quảng Ninh với các máy tính, điện thoại thông minh ở quê.

Quảng Ninh trả lương, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng/lần để đảm bảo phòng dịch

Trần Ngọc Duy |

Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 3 và tháng 4.2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 3.2021 cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

"Cò" đất lừa đảo người đặt cọc hàng chục tỉ đồng sa lưới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nhiều đơn của công dân sinh sống tại Thành phố Hạ Long tố giác Nguyễn Thị Xuyến (tên thường gọi là Linh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hàng trăm học sinh Quảng Ninh vẫn “mắc kẹt” ở Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường học từ 1.3.2021, nhưng hàng trăm em theo gia đình về quê ăn Tết, chủ yếu ở Hải Dương, hiện vẫn “mắc kẹt” lại do dịch COVID-19, nên phải học trực tuyến. Trong đó, phần lớn là theo hình thức: kết nối trực tiếp từ lớp học ở Quảng Ninh với các máy tính, điện thoại thông minh ở quê.

Quảng Ninh trả lương, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng/lần để đảm bảo phòng dịch

Trần Ngọc Duy |

Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 3 và tháng 4.2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 3.2021 cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.