Quảng Ninh mở lại nhiều tuyến vận tải từ trưa 6.2

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý với đề xuất của Sở GTVT Quảng Ninh về các phương án tổ chức giao thông vận tải trên địa bàn để phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết nhưng vẫn phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, một loạt các tuyến sẽ được mở lại từ trưa nay - 6.2.2021.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, sau cuộc họp liên ngành chiều qua, Sở GTVT Quảng Ninh cho biết, việc dừng toàn bộ các hoạt động vận tải trên địa bàn ngay khi có dịch hiện đã phát sinh nhiều bất cập.

Trong đó, phương tiện không được đi qua các chốt ra - vào tỉnh nhưng người vẫn được đi qua, vẫn có nhu cầu phương tiện để vận chuyển nên phát sinh tình trạng xe dù ép giá, nhồi nhét khách, không đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài ra, nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết đang tăng cao, nhưng thiếu phương tiện phục vụ, gây khó khăn cho nhân dân và doanh nghiệp.

Từ những bất cập trên, Sở GTVT đề nghị cho phép tổ chức giao thông vận tải nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, đối với các tuyến vận tải khách đường bộ liên tỉnh, chỉ hoạt động trên các tuyến qua Quốc lộ 10, Quốc lộ 4B, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng (trừ tuyến đi/đến với tỉnh Hải Dương).

Đối với các tuyến nội tỉnh, phạm vi hoạt động ngoài địa bàn thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn. Các tuyến vận tải đường thủy được phép hoạt động trở lại, trừ tuyến thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn) đi các đảo (khách có nhu cầu đi ra các đảo, sẽ đi từ bến Đục (TP.Cẩm Phả) và các tuyến đường thủy kết nối Quảng Ninh với Hải Dương.

Các hoạt động vận tải hàng hóa trở lại bình thường, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Đối với các xe vận tải hành khách, chỉ được chở dưới 50% số ghế, chỉ được đón khách ở bến; sau khi khách lên xe, phải lập danh sách chi tiết từng hành khách. Toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ trên các phương tiện, làm việc tại các bến cảng, bến xe… phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước ngày 10.2.2021.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hội chẩn từ xa cấp cứu sản phụ nguy kịch ở Cô Tô

Lệ Hà |

Ngày 4.2, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và Trung tâm Y tế huyện Cô Tô đã phối hợp cấp cứu thành công sản phụ T.T.N (sinh năm 1991), thường trú tại xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh đề nghị xét nghiệm COVID-19 diện rộng TP Hạ Long và Đông Triều

THùy Linh |

Chiều 4.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã họp trực tuyến với tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh.

Quảng Ninh: Ôtô vận chuyển hơn 112 nghìn khẩu trang không tem, nhãn mác

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Quảng Ninh phát hiện 1 vụ vận chuyển hơn 112 nghìn chiếc khẩu trang không nguồn gốc được chở từ Móng Cái trên đường vào nội địa tiêu thụ

2/4 ca COVID-19 hôm nay ở Quảng Ninh về quê Chí Linh từ 9.1.2021

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, sáng nay, Quảng Ninh có thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca ở cùng một gia đình. Đặc biệt, 2 trong 3 ca cùng một gia đình này về quê Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày 9.1.2021.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Quảng Ninh: Hội chẩn từ xa cấp cứu sản phụ nguy kịch ở Cô Tô

Lệ Hà |

Ngày 4.2, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và Trung tâm Y tế huyện Cô Tô đã phối hợp cấp cứu thành công sản phụ T.T.N (sinh năm 1991), thường trú tại xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh đề nghị xét nghiệm COVID-19 diện rộng TP Hạ Long và Đông Triều

THùy Linh |

Chiều 4.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã họp trực tuyến với tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh.

Quảng Ninh: Ôtô vận chuyển hơn 112 nghìn khẩu trang không tem, nhãn mác

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Quảng Ninh phát hiện 1 vụ vận chuyển hơn 112 nghìn chiếc khẩu trang không nguồn gốc được chở từ Móng Cái trên đường vào nội địa tiêu thụ

2/4 ca COVID-19 hôm nay ở Quảng Ninh về quê Chí Linh từ 9.1.2021

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, sáng nay, Quảng Ninh có thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca ở cùng một gia đình. Đặc biệt, 2 trong 3 ca cùng một gia đình này về quê Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày 9.1.2021.