Quảng Ninh mở lại du lịch nội tỉnh, chưa đón khách ngoại tỉnh

Nguyễn Hùng |

Từ sáng nay – 2.3, Quảng Ninh cho mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn tỉnh và chỉ đón khách nội tỉnh, chưa đón khách ngoại tỉnh.

Ông Phạm Đình Huỳnh – Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long – cho biết sẽ họp với các đơn vị liên quan để bàn việc mở cửa đón khách trở lại cũng như các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Huỳnh, bước đầu chỉ đón khách nội tỉnh, không đón khách ngoại tỉnh nên lượng khách sẽ không đông, nhưng đây là việc làm cần thiết, vừa khởi động lại các hoạt động du lịch, dịch vụ vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vẫn đang còn diễn biến phức tạp.

Một số chủ khách sạn lớn tại TP.Hạ Long cũng thông báo đón khách trở lại. Các chủ khách sạn nhỏ vẫn nghe ngóng tình hình bởi thời gian đầu sẽ không có khách, trong khi nếu gọi nhân viên trở lại làm việc sẽ phải trả lương.

Tương tự, các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long cho biết, sẵn sàng phục vụ du khách, nhưng chưa khởi động lại tàu thuyền và gọi lại đội ngũ nhân viên, bởi ở thời điểm cả nước không xuất hiện ca COVID-19 nào trong nhiều tháng, lượng khách cũng rất hạn chế.

Dự kiến, chiều nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ có cuộc họp với những người làm du lịch, dịch vụ để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và bàn các giải pháp mở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ.

Theo kế hoạch, ngày mai – 3.3, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ chính thức mở cửa trở lại, với đường bay Vân Đồn – TPHCM.

Trước đó, trong cuộc họp chiều qua, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu, từ 0h ngày 2.3.2021 mở lại các hoạt động du lịch nội tỉnh phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn tỉnh và chỉ đón khách nội tỉnh, chưa đón khách ngoại tỉnh.

Doanh nghiệp du lịch và các điểm, khu du lịch phải xây dựng quy trình đưa, đón khách tham quan đảm bảo an toàn dịch bệnh theo yêu cầu mới của tỉnh; tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy trình, biện pháp phòng dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới.

Đối với hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long phải kiểm soát chặt chẽ. Các địa phương, đơn vị liên quan phải kiểm soát điểm đến, nhất là ở nơi có hoạt động tâm linh để tránh tụ tập đông người.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường: Đo thân nhiệt 2 lần, chào cờ trong lớp

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 1.3, toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ học để phòng, chống COVID-19. Quảng Ninh là 1 trong 10 tỉnh, thành trên cả nước trải qua hơn 14 ngày không có ca COVID-19 nào trong cộng đồng.

Quảng Ninh: Gần 29.000 lượt người xét nghiệm dịch vụ COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện cho 155.289 lượt người được làm xét nghiệm COVID-19 tính đến hết ngày 25.2.

Quảng Ninh dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID tiêm phòng cho toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh tính tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng chống dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID-19 tiêm phòng cho toàn dân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường: Đo thân nhiệt 2 lần, chào cờ trong lớp

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 1.3, toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ học để phòng, chống COVID-19. Quảng Ninh là 1 trong 10 tỉnh, thành trên cả nước trải qua hơn 14 ngày không có ca COVID-19 nào trong cộng đồng.

Quảng Ninh: Gần 29.000 lượt người xét nghiệm dịch vụ COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện cho 155.289 lượt người được làm xét nghiệm COVID-19 tính đến hết ngày 25.2.

Quảng Ninh dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID tiêm phòng cho toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh tính tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng chống dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID-19 tiêm phòng cho toàn dân.