Quảng Ninh: Mầm non nghỉ học, tiểu học chuyển sang học trực tuyến từ 21.2

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chiều nay (20.2) có công văn hỏa tốc về việc tổ chức dạy học nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thời tiết rét đậm, rét hại.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, ở cấp học mầm non, tỉ lệ trẻ em đến trường sau Tết đạt thấp (trung bình hằng ngày chỉ đạt 30 - 40%, có trường còn đạt dưới 30%). Có lớp chỉ có vài em đến lớp do tâm lý phụ huynh lo ngại dịch bệnh và ảnh hưởng của thời tiết mưa, rét kéo dài.

Trước tình hình trên, để chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả công tác phòng chống dịch và ứng phó với điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại trong những ngày cuối tháng 2.2022, Sở GD-ĐT Quảng Ninh yêu cầu tạm thời cho trẻ em cấp học mầm non nghỉ học từ ngày 21.2.2022 đến hết ngày 25.02.2022.

Tuy nhiên, nếu gia đình trẻ nào do không có người chăm sóc, trông coi trẻ ở nhà và có nguyện vọng vẫn đưa trẻ đến trường thì cơ sở giáo dục phải bố trí đón trẻ đến trường và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ đảm bảo an toàn.

Đối với cấp tiểu học, căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa bàn và trong cơ sở giáo dục của đơn vị mình, Hiệu trưởng xem xét và quyết định tạm thời cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang học trực tuyến từ ngày 21.2.2022 đến hết ngày 25.2.2022.

Khuyến khích các trường, các lớp học nếu chưa có ca F0 và vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh thì tiếp tục duy trì học trực tiếp để đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng giáo dục. Trong quá trình tổ chức học trực tiếp cho học sinh cần thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch và phòng chống rét đậm, rét hại.

Đối với cấp THCS và THPT: Tiếp tục duy trì tổ chức học trực tiếp tại trường  cho học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức học trực tiếp cần tăng cường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiểm soát hiệu quả và đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.

Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động ngoài trời hoặc cho học sinh ra chơi ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm hoặc về quá muộn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: "Ai phải cách ly thì dạy và học trực tuyến, còn lại vẫn đến trường"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày gần đây, Quảng Ninh luôn ở trong top đầu về số lượng ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn nỗ lực khắc phục để các em học sinh các cấp, kể cả mầm non được đến trường.

Phụ huynh “quay mòng mòng” khi sáng con học trực tiếp, chiều học trực tuyến

Thiều Trang |

Hà Nội - Nhìn con hồ hởi chuẩn bị quần áo, sắp xếp sách vở ngăn nắp, ngắm nghía đồng phục để chuẩn bị đến trường, nhiều phụ huynh mừng theo, nhưng kèm theo đó là nhiều nỗi trăn trở.

Bất ngờ học sinh học trực tuyến chưa hiệu quả nhưng điểm đẹp "long lanh"

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên, phụ huynh băn khoăn trước thực trạng học sinh học trực tuyến hiệu quả chưa cao nhưng điểm kiểm tra cuối học kỳ I lại "đẹp long lanh".

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quảng Ninh: "Ai phải cách ly thì dạy và học trực tuyến, còn lại vẫn đến trường"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày gần đây, Quảng Ninh luôn ở trong top đầu về số lượng ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn nỗ lực khắc phục để các em học sinh các cấp, kể cả mầm non được đến trường.

Phụ huynh “quay mòng mòng” khi sáng con học trực tiếp, chiều học trực tuyến

Thiều Trang |

Hà Nội - Nhìn con hồ hởi chuẩn bị quần áo, sắp xếp sách vở ngăn nắp, ngắm nghía đồng phục để chuẩn bị đến trường, nhiều phụ huynh mừng theo, nhưng kèm theo đó là nhiều nỗi trăn trở.

Bất ngờ học sinh học trực tuyến chưa hiệu quả nhưng điểm đẹp "long lanh"

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên, phụ huynh băn khoăn trước thực trạng học sinh học trực tuyến hiệu quả chưa cao nhưng điểm kiểm tra cuối học kỳ I lại "đẹp long lanh".