Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện người nhập cảnh trái phép về nước

Nguyễn Hùng |

Tối qua, 30.7, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh lại phát hiện và đưa về khu cách ly tập trung một nhóm 29 người Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông biên giới Móng Cái.

Cụ thể, vào lục 18h15, ngày 30.7, tại khu vực Mốc 1364(2)+200, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới phát hiện một nhóm 29 người Việt Nam đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua sông biên giới. 

Ngay trong tối 30.7, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tổ chức lấy lời khai ban đầu và chuyển toàn bộ số người nhập cảnh trái phép trên về khu vực cách ly tập trung của TP.Móng Cái.

Trước đó vài giờ, lực lượng biên phòng Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ một nhóm 16 người Việt Nam nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới thuộc xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Ảnh: Hữu Việt
Trước đó vài giờ, lực lượng biên phòng Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ một nhóm 16 người Việt Nam nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới thuộc xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Ảnh: Hữu Việt

Trước đó, khoảng 15h20 phút cùng ngày, cũng tại khu vực này, lực lượng biên phòng Đồn Bắc Sơn cũng đã giữ nhóm 16 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua sông biên giới và bàn giao cho lực lượng chức năng tổ chức cách ly theo quy định.

Theo đại diện Đồn Biên phòng Bắc Sơn, trong khoảng 5 ngày gần đây, đơn vị liên tục phát hiện, xử lý các vụ việc người nhập cảnh trái phép qua các đoạn sông biên giới, sau đó đi theo đường mòn cũ vào khu vực biên giới. Cho đến 30.7, số lượng người nhập cảnh có chiều hướng tăng lên, mật độ dày hơn và tổ chức thành toán, nhóm có số lượng đông. Ngay lập tức, đơn vị đã tăng cường tuần tra chốt chặn tại các đường mòn và toàn bộ dọc sông biên giới, xử lý triệt để không để lọt người nhập cảnh trái phép vào nội địa.

Quảng Ninh có tuyến biên giới trên bộ dài hơn 118km và gần 191km đường biên giới trên biển. Từ tháng 6.2020 trở lại đây, trên tuyến biên giới xuất hiện tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép qua biên giới lao động và bị lực lượng chức năng phía bạn phát hiện.

Để bảo vệ tuyến biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã sớm thành lập và duy trì 74 chốt cố định và 8 tổ cơ động với hàng trăm cán bộ chiến sỹ thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trên các tuyến biên giới trọng điểm của tỉnh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Phát hiện thêm nhiều người nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

16 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua sông biên giới từ phía Trung Quốc sang đã bị Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ vào chiều ngày 30.7, tại khu vực Mốc 1364(2)+300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP. Móng Cái).

Quảng Ninh: Tóm gọn đối tượng tổ chức cho 3 cô gái vượt biên trái phép

Trần Ngoc Duy |

Thông tin từ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, vào đêm ngày 28.7, Đồn Biên phòng Hải Hòa (Móng Cái) đã phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng nữ giới cùng 1 người đàn ông khi tất cả đang chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Lo ngại dịch COVID-19, một số khách sạn ở các đảo du lịch dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Trong khi lượng khách đổ về Quảng Ninh vẫn khá đông, nhưng một số khách sạn ở các đảo du lịch của Quảng Ninh đã thông báo dừng đón khách từ 31.7.2020 và hoàn trả 100% tiền đặt cọc cho du khách.

Quảng Ninh: Hoạt động lại tổ công tác phòng, chống COVID-19 cấp thôn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, trong công điện khẩn chiều nay, 27.7, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức lại hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh nhằm phối hợp triển khai phòng chống dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Ninh: Phát hiện thêm nhiều người nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

16 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua sông biên giới từ phía Trung Quốc sang đã bị Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ vào chiều ngày 30.7, tại khu vực Mốc 1364(2)+300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP. Móng Cái).

Quảng Ninh: Tóm gọn đối tượng tổ chức cho 3 cô gái vượt biên trái phép

Trần Ngoc Duy |

Thông tin từ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, vào đêm ngày 28.7, Đồn Biên phòng Hải Hòa (Móng Cái) đã phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng nữ giới cùng 1 người đàn ông khi tất cả đang chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Lo ngại dịch COVID-19, một số khách sạn ở các đảo du lịch dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Trong khi lượng khách đổ về Quảng Ninh vẫn khá đông, nhưng một số khách sạn ở các đảo du lịch của Quảng Ninh đã thông báo dừng đón khách từ 31.7.2020 và hoàn trả 100% tiền đặt cọc cho du khách.

Quảng Ninh: Hoạt động lại tổ công tác phòng, chống COVID-19 cấp thôn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, trong công điện khẩn chiều nay, 27.7, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức lại hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh nhằm phối hợp triển khai phòng chống dịch COVID-19.