Quảng Ninh lập đội thuyền buồm tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới

T.N.D |

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Clipper Venture về việc tham gia cuộc đua Thuyền buồm vòng quanh Thế giới (giai đoạn 2019 – 2020) và đăng cai điểm đến giai đoạn 2021 – 2022 diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 8.5.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và phía đối tác Clipper Ventures- do ông William Ward - Tổng Giám đốc điều hành đã cùng chứng kiến và tham gia lễ ký thỏa thuận. Theo đó, thỏa thuận hợp tác (bắt đầu từ mùa giải 2019 – 2020), tỉnh Quảng Ninh chính thức trở thành đối tác nhóm của cuộc đua. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) sẽ có 1 thuyền và đội đua mang tên “Ha Long Bay – VietNam”. Với mục tiêu trọng tâm là quảng bá mạnh mẽ cho du lịch Quảng Ninh, đặc biệt là di sản - kỳ quan vịnh Hạ Long. Các thủy thủ tham gia cũng sẽ được trang bị quần áo gắn các logo quảng cáo cho Hạ Long, Quảng Ninh.

Trong mùa giải 2021 – 2022, Quảng Ninh tiếp tục có 1 thuyền và đội đua “Ha Long Bay – Viet Nam” tiếp tục tham gia. Một trong số các điểm đến trong mùa giải 2021 – 2022 sẽ là vịnh Hạ Long của Quảng Ninh - Việt Nam.

Cảng tàu quốc tế Hạ Long (Bãi Cháy, TP. Hạ Long) - là một trong những điểm đến yêu thích từ các du thuyền và tàu khách siêu sang quốc tế. Ảnh: LDO
Cảng tàu quốc tế Hạ Long (Bãi Cháy, TP. Hạ Long) - là một trong những điểm đến yêu thích từ các du thuyền và tàu khách siêu sang quốc tế. Ảnh: LDO
Theo đại diện Clipper Ventures: Mùa giải 2019 – 2020 được thực hiện qua 8 chặng đua và sẽ đi qua các thành phố: London - Anh Quốc, Portimao - Bồ Đào Nha, Punta del Este - Uruguay, Cape Town - Nam Phi, Fremantle - Úc, Airlie Beach - Úc, Tam Á - Trung Quốc, Vịnh Subic - Philippines, Chu Hải - Trung Quốc, Thanh Đảo - Trung Quốc, Seattle - Mỹ, Panama - Thái Bình Dương, Panama - Đại Tây Dương, Newyork/New Jersey - Mỹ, Bermuda, Derry Londonderry - Bắc Ireland. Dự kiến, từ ngày 22.8.2019 đến ngày 1.9.2019 tổ chức các sự kiện tại London. Ngày 2.9.2019 toàn đội đua xuất phát và kết thúc cuộc đua vào ngày 2.8.2020 tại London (Anh Quốc).

Clipper Race là cuộc đua thuyền buồm có uy tín, truyền thống hơn 20 năm, được sở hữu và điều hành bởi Cty Clipper Ventures (Anh quốc). Mỗi năm cuộc đua được tổ chức vòng quanh thế giới trong vòng 12 tháng, điểm đến là các thành phố nổi tiếng trên thế giới với đường đua tối thiểu là 35.000 dặm vòng quanh thế giới.

Tham gia các chặng đua sẽ có hàng chục thuyền đua với hàng trăm thủy thủ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong đó có những doanh nhân thành đạt, những người nổi tiếng trên thế giới.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.