Quảng Ninh lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên với Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Lo ngại ca nghi mắc COVID-19 ở Lạng Sơn, Quảng Ninh đã lập chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 4B từ huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đi huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Chốt kiểm soát đã được thiết lập ngay sau khi UBND tỉnh ngày 4.8 có công văn chỉ đạo việc triển khai các biện pháp chống dịch liên quan đến người nghi mắc COVID-19 ở tỉnh ngoài.

Nội dung Công văn nêu rõ: UBND tỉnh nhận được thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19 tại thị trấn Đình lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh giao UBND huyện Tiên Yên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông Vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ trên quốc lộ 4B từ Tiên Yên đi Đình Lập (Lạng Sơn) và các chốt kiểm soát tại các đường liên xã, liên thôn từ các địa phương của Tiên Yên đi Đình Lập (Lạng Sơn).

Các chốt kiểm soát có trách nhiệm thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại toàn bộ người đi vào địa bàn huyện Tiên Yên, đặc biệt là người từ huyện Đình Lập; kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng, đảm bảo 100% hành khách đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn.

UBND huyện Tiên Yên thông tin, tuyên truyền nhân dân tạm thời hạn chế đi lại đến các vùng nghi có dịch nếu không có việc thực sự cần thiết. Các trường hợp đi qua chốt kiểm soát phải thực hiện khai báo y tế và có đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sở Y tế cập nhật diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và UBND tỉnh các biện pháp kịp thời, hiệu quả.

Trong khi đó, bắt đầu từ 0h, ngày 5.8, Lạng Sơn đã cách ly y tế đối với khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập do có ca nghi nhiễm COVID-19. Đây cũng là người đi du lịch từ Đà Nẵng trở về.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.

Quảng Ninh test nhanh COVID-19 cho hơn 4.000 người từ vùng có dịch về

Nguyễn Hùng |

Trong 3 ngày, từ 2 – 4.8, Quảng Ninh sẽ hoàn tất việc xét nghiệm COVID-19 cho 4.092 trường hợp trở về từ vùng có dịch, trong đó chủ yếu từ Đà Nẵng, Quảng Nam từ 1.7.2020.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động, tổ chức sử dụng ma túy

Trần Ngọc Duy |

Dù UBND tỉnh  Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8 để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 3 quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động trong đó có quán còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.

Quảng Ninh test nhanh COVID-19 cho hơn 4.000 người từ vùng có dịch về

Nguyễn Hùng |

Trong 3 ngày, từ 2 – 4.8, Quảng Ninh sẽ hoàn tất việc xét nghiệm COVID-19 cho 4.092 trường hợp trở về từ vùng có dịch, trong đó chủ yếu từ Đà Nẵng, Quảng Nam từ 1.7.2020.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động, tổ chức sử dụng ma túy

Trần Ngọc Duy |

Dù UBND tỉnh  Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8 để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 3 quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động trong đó có quán còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.