Theo ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh –phòng tuyến 1 là các trạm, chốt kiểm soát biên phòng dọc tuyến biên giới với Trung Quốc. Ngoài việc mở thêm các chốt kiểm soát tại TP.Móng Cái, huyện Hải Hà, Bình Liêu, chính quyền địa phương còn cho lắp thêm các camera giám sát trên dọc tuyến biên giới.
Phòng tuyến thứ 2 là đến nay hầu hết người dân ở các địa phương có đường biên giới chung với Trung Quốc đã ký cam kết không bao che, chứa chấp và sẽ tố giác những người xuất nhập cảnh trái phép.
Vòng thứ 3 là các việc hoạt động trở lại của các tổ dân khu phố, thôn xóm, làng bản trong việc giám sát, kiểm tra người ra – vào các khu dân cư.
Vòng thứ 4 là tại các cửa ngõ từ Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang vào Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh lập các chốt kiểm tra các phương tiện ra vào để kiểm soát người nước ngoài ra vào. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
Theo ông Vũ Văn Hợp – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh – hiện người Quảng Ninh đang lao động ở Trung Quốc khá đông và mong muốn về quê ăn Tết.
“Biết là bà con mong muốn về quê dịp Tết lắm, nhưng tình hình COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên chúng tôi động viên người nhà nhắn người thân của mình ở đâu thì cố gắng ở đó. Vì nếu có về thì cũng phải vào cách ly tập trung ít nhất 14 ngày, rồi về nhà vẫn phải cách ly nữa” – ông Hợp cho biết.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện công dân Quảng Ninh đang ở nước ngoài là trên 15.000 người, trong đó chủ yếu là đi lao động ở Trung Quốc; khoảng 6.000 người đang ở các tỉnh, thành trong nước.