Quảng Ninh kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành than

T.N.D |

Tối 10.11, tại Quảng trường 12/11, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu, công nhân, cán bộ ngành than 15.11 (1968-2018) và tuyên dương cá nhân, điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tự hào ôn lại: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung và mỗi cán bộ, công nhân, lao động ngành than nói riêng vinh dự khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm quan tâm. Đặc biệt, ngày 15.11.1968 đi vào lịch sử khi đại biểu cán bộ, công nhân ngành than đã được gặp mặt, báo công với Bác tại Phủ Chủ tịch. Đây là mốc lịch sử mang dấu ấn sâu sắc đối với cán bộ, công nhân, lao động ngành than theo suốt chặng đường phát triển.

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyên Văn Đọc phát biểu ôn lại tự hào khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm quan tâm đến tỉnh Quảng Ninh và ngành than - khoáng sản. Ảnh: BQN
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc phát biểu ôn lại tự hào khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm quan tâm đến tỉnh Quảng Ninh và ngành than - khoáng sản. Ảnh: BQN

Ôn lại dấu mốc lịch sử nói trên, ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam: Bác Hồ từng đến thăm và làm việc tại vùng mỏ Quảng Ninh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm quan tâm đến tỉnh Quảng Ninh và ngành than - khoáng sản. Bác đã 9 lần về thăm Vùng mỏ Quảng Ninh, trong đó, nhiều lần đến thăm công nhân mỏ.

Đặc biệt, ngày 15.11.1968, tại buổi tiếp 30 anh chị em công nhân có nhiều thành tích, Người đã căn dặn: “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân, cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh - quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, phải có đầy đủ ý thức làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp, vượt mọi khó khăn, nhằm vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”...

Cũng theo lãnh đạo ngành than, khắc ghi lời dạy của Bác trong suốt chặng đường 50 năm qua, công nhân, cán bộ ngành than đã vượt qua mọi khó khăn, lao động sáng tạo xây dựng TKV trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, có quan hệ với nhiều đối tác, bạn hàng trong nước và quốc tế. So với năm 1995 (năm đầu thành lập Tổng Cty than Việt Nam), tổng doanh thu toàn tập đoàn tăng gấp 61 lần; vốn chủ sở hữu của Tập đoàn tăng gấp 40 lần; nộp ngân sách Nhà nước tăng gấp 137 lần.

Lễ kỷ niệm đã có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi người thợ mỏ, ngành than, truyền thống 82 năm hào hùng.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp đủ việc làm, thu nhập cho 10 vạn lao động ngành than

TRẦN NGỌC DUY |

Vào những ngày cuối tháng 8 này, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết liên tục mưa nhiều, nhưng tình hình lao động sản xuất ở mỗi đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn diễn ra sôi động.

Ngành than điều chỉnh sản lượng tiêu thụ lên 39 triệu tấn than

T.N.D |

Ngày 17.7, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có cuộc họp về việc kế hoạch nâng sản lượng khai thác và tiêu thụ so với kế hoạch, chỉ tiêu đề ra của năm 2018.

Làm gì để ngành than không “vỡ trận” vì thiếu thợ lò

NGUYỄN HÙNG – TRẦN NGỌC DUY |

Có quá nhiều lý do khiến thợ lò đua nhau bỏ việc, hoặc có làm cũng chỉ là tạm thời. Ngành than đã có nhiều cuộc họp và trong thực tế cũng đưa ra khá nhiều giải pháp nhằm thu hút, giữ chân thợ lò, nhưng tình hình có vẻ ngày càng trầm trọng hơn bởi những vấn đề nội tại của ngành than và cơ hội nghề nghiệp từ nhiều ngành kinh tế khác đối với thanh niên ở những vùng nông thôn. Nhưng trên tất cả, mà ai cũng phải thừa nhận: Thợ lò không an cư, sẽ khó lạc nghiệp.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sắp xếp đủ việc làm, thu nhập cho 10 vạn lao động ngành than

TRẦN NGỌC DUY |

Vào những ngày cuối tháng 8 này, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết liên tục mưa nhiều, nhưng tình hình lao động sản xuất ở mỗi đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn diễn ra sôi động.

Ngành than điều chỉnh sản lượng tiêu thụ lên 39 triệu tấn than

T.N.D |

Ngày 17.7, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có cuộc họp về việc kế hoạch nâng sản lượng khai thác và tiêu thụ so với kế hoạch, chỉ tiêu đề ra của năm 2018.

Làm gì để ngành than không “vỡ trận” vì thiếu thợ lò

NGUYỄN HÙNG – TRẦN NGỌC DUY |

Có quá nhiều lý do khiến thợ lò đua nhau bỏ việc, hoặc có làm cũng chỉ là tạm thời. Ngành than đã có nhiều cuộc họp và trong thực tế cũng đưa ra khá nhiều giải pháp nhằm thu hút, giữ chân thợ lò, nhưng tình hình có vẻ ngày càng trầm trọng hơn bởi những vấn đề nội tại của ngành than và cơ hội nghề nghiệp từ nhiều ngành kinh tế khác đối với thanh niên ở những vùng nông thôn. Nhưng trên tất cả, mà ai cũng phải thừa nhận: Thợ lò không an cư, sẽ khó lạc nghiệp.