Quảng Ninh: Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch địa phương để xảy ra thiệt hại về người khi có thiên tai

T.N.D |

Chỉ đạo tại một cuộc họp về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào ngày 18.4, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - cương quyết quy trách nhiệm đối với địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người trong thiên tai, Bí thư, Chủ tịch UBND địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.

Theo đánh giá, năm 2017, Quảng Ninh có 3 cơn bão, 2 đợt áp thấp nhiệt đới và nhiều trận mưa lớn ảnh hưởng gây ra tổng thiệt hại vào khoảng 43 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đọc lưu ý: Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng đi kèm với đó cũng là những rủi ro về thiên tai. Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đối với công tác thông tin phải chính xác, kịp thời, thông suốt từ dự báo, cho tới thời điểm xảy ra thiên tai và khi khắc phục hậu quả. Ngoài ra, các địa phương phải lưu ý tới đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đuối nước, an toàn vệ sinh thực phẩm...

"Phải xác định bảo vệ tính mạng con người là trên hết, sau đó mới tới tài sản. Tỉnh sẽ giao trách nhiệm cụ thể về sắp xếp các điểm di dân cho chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thực hiện" - ông Đọc chỉ rõ.

Năm 2018, Quảng Ninh dự kiến tình hình diễn biễn thời tiết sẽ rất khắc nghiệt và khó lường. Do Quảng Ninh có đặc thù các khu vực miền núi thường xảy ra hiện tượng lũ quét; vùng trung tâm nằm dưới chân các bãi thải than có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, nên ông Đặng Huy Hậu - Phó Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, công tác lãnh đạo, chỉ huy từ tỉnh đến địa phương phải thường xuyên, liên tục, trực tiếp, đồng bộ và sát thực tế. Lãnh đạo tỉnh sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất nội dung này tại các địa phương và nghiêm khắc phê bình nếu để lơ là.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: 149 nhà dân hư hại do lốc xoáy

PV |

Ngày 6.4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức khắc phục hậu quả trận lốc xoáy làm 149 nhà dân hư hại”.

Thủ tướng: Thiên tai thường lấy đi 1-1,5% GDP, thiệt hại khoảng 60.000 tỉ đồng

TX |

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về phòng chống thiên tai ngày 29.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phải nhận thức được thiên tai không theo quy luật nào, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống an lành của người dân.

Chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai

KHÁNH VŨ |

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) diễn ra tại Hà Nội ngày hôm nay (29.3.2018), do Bộ NNPTNT tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường, nhằm đánh giá toàn diện tình hình thiên tai; thực trạng về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả; những vấn đề tồn tại và bất cập...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nghệ An: 149 nhà dân hư hại do lốc xoáy

PV |

Ngày 6.4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức khắc phục hậu quả trận lốc xoáy làm 149 nhà dân hư hại”.

Thủ tướng: Thiên tai thường lấy đi 1-1,5% GDP, thiệt hại khoảng 60.000 tỉ đồng

TX |

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về phòng chống thiên tai ngày 29.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phải nhận thức được thiên tai không theo quy luật nào, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống an lành của người dân.

Chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai

KHÁNH VŨ |

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) diễn ra tại Hà Nội ngày hôm nay (29.3.2018), do Bộ NNPTNT tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường, nhằm đánh giá toàn diện tình hình thiên tai; thực trạng về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả; những vấn đề tồn tại và bất cập...