Quảng Ninh: Khuyến cáo không du lịch nơi có nguy cơ xâm nhập COVID-19 cao

Nguyễn Hùng |

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Quảng Ninh khuyến cáo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động không nên đi du lịch ngoài tỉnh, nhất là những nơi có nguy cơ dịch bệnh cao xâm nhập vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Huyện Vân Đồn vừa ra công văn, yêu cầu tất cả đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức… trong hệ thống chính trị của toàn huyện, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn.

Đặc biệt là không nên du lịch ngoài tỉnh vào dịp 30.4-1.5; khuyến cáo người thân, gia đình không di chuyển đến các vùng, khu vực, địa phương, các điểm du lịch có nguy cơ dịch bệnh cao xâm nhập từ các nước láng giềng đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp.

TP.Cẩm Phả cũng chỉ đạo các cấp chính quyền, đoàn thể, đảng viên, cán bộ vận động nhân dân không đi du lịch ở các vùng giáp biên giới các nước đang có dịch; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

Vào dịp 30.4-1.5, các đơn vị trong Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam thường tổ chức cho cán bộ, công nhân, lao động và gia đình đi du lịch. Theo ông Lê Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam – lãnh đạo Tập đoàn đã đề nghị các đơn vị thành viên không tổ chức cho cán bộ, công nhân, lao động đi du lịch ngoài tỉnh.

“Trường hợp nào đã có kế hoạch từ trước và đã ký kết các hợp đồng đi du lịch thì thôi, nhưng không đàm phán hủy hợp đồng được thì đành chịu. Những trường hợp có ý định đi du lịch ngoài tỉnh thì chúng tôi đề nghị tạm hoãn trong dịp này” – ông Xuân cho biết.

Theo bà Đỗ Thị Ninh Hường – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh – trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 ở những nước láng giềng, LĐLĐ Quảng Ninh có công văn đề nghị các chủ doanh nghiệp không tổ chức cho người lao động đi du lịch ngoài tỉnh.

Tại cuộc họp Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh chiều qua về các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – cũng đề nghị các doanh nghiệp không đưa người lao động đi vào các tỉnh phía Nam vào dịp 30.4-1.5, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng đón khách dịp lễ 30.4-1.5, không quên phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 130 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Lượng khách lớn đến với Đà Nẵng sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm nguồn thu sau thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mối lo bởi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Ninh Bình: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, điểm du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành du lịch Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hong Kong - Singapore tái khởi động "bong bóng du lịch hàng không"

Hà Huyền |

Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore sẽ khởi động trở lại bong bóng du lịch hàng không vào tháng 5.2021, vài tháng sau khi thỏa thuận ban đầu về những chuyến bay không kiểm dịch bị trì hoãn.

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Du lịch Đà Nẵng đón khách dịp lễ 30.4-1.5, không quên phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 130 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Lượng khách lớn đến với Đà Nẵng sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm nguồn thu sau thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mối lo bởi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Ninh Bình: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, điểm du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành du lịch Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hong Kong - Singapore tái khởi động "bong bóng du lịch hàng không"

Hà Huyền |

Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore sẽ khởi động trở lại bong bóng du lịch hàng không vào tháng 5.2021, vài tháng sau khi thỏa thuận ban đầu về những chuyến bay không kiểm dịch bị trì hoãn.

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.