Quảng Ninh không thêm ca COVID-19 nào trong 3 ngày đầu năm mới

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, từ mồng 1 Tết cho đến chiều hôm nay – mồng 3 Tết, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện thêm ca nào nhiễm virus SARS-CoV-2. Lũy tích đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 59 ca dương tính.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện điều tra, truy vết được tổng số 104.233, trong đó, liên quan ổ Vân Đồn có 38.310 người; 65.923 người liên quan ổ Hải Dương. Tổng số mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đến thời điểm này là 60.007, trong đó có 53.870 trong các ổ dịch.

Trong 59 ca mắc COVID-19 tại Quảng Ninh đến thời điểm này, có 2 ca được chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; 26 ca đang cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2; 30 ca đang cách ly điều trị Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; 1 ca đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi.

Trước diễn biến dịch bệnh ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, đề nghị những người dân từ huyện Cẩm Giàng về Quảng Ninh từ 15.1.2021 đến nay cần khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, hoặc gọi điện đến đường dây nóng 1800.9214 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn; ncovi.vn. Cài đặt ứng dụng Bulezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID -19 tại địa chỉ Bluezone.gov.vn.


Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gỗ và lâm sản “hứa” mang về 14 tỉ USD dù dịch COVID-19

Vũ Long |

Năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ đạt 14 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Mùng 3 Tết Tân Sửu: 3 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 14.2, đã có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Chí Linh- Hải Dương được công bố khỏi bệnh.

Người dân Hải Dương xếp hàng xét nghiệm COVID-19 trong ngày mùng 3 Tết

Mai Dung - Thủy Nguyên |

Sáng nay 14.2 (tức mùng 3 Tết), người dân ở 5 khu cách ly và phường Hoàng Tiến (TP.Chí Linh, Hải Dương) được lấy mẫu nhằm thực hiện chiến thuật xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng.

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đắk Lắk đã âm tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Sau 2 lần xét nghiệm, một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Xuất khẩu gỗ và lâm sản “hứa” mang về 14 tỉ USD dù dịch COVID-19

Vũ Long |

Năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ đạt 14 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Mùng 3 Tết Tân Sửu: 3 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 14.2, đã có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Chí Linh- Hải Dương được công bố khỏi bệnh.

Người dân Hải Dương xếp hàng xét nghiệm COVID-19 trong ngày mùng 3 Tết

Mai Dung - Thủy Nguyên |

Sáng nay 14.2 (tức mùng 3 Tết), người dân ở 5 khu cách ly và phường Hoàng Tiến (TP.Chí Linh, Hải Dương) được lấy mẫu nhằm thực hiện chiến thuật xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng.

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đắk Lắk đã âm tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Sau 2 lần xét nghiệm, một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.