Quảng Ninh không cấm xe cá nhân từ tỉnh, thành khác ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Thắng - cho biết, địa phương này không cấm xe cá nhân của người từ tỉnh, thành khác đến, mà chỉ vận động, thuyết phục người dân hạn chế ra - vào tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết, nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Hợp - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch COVID – 19 sáng nay (3.4.2020).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Thắng - cũng yêu cầu, ngoài việc vận động, thuyết phục người dân hạn chế ra vào tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết, các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phải tiến hành đầy đủ các quy trình kiểm tra, giám sát y tế nhưng đảm bảo phải hợp lý, tránh gây phiền hà cho người dân.

Kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cũng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phải tạo điều kiện cho các xe: cứu thương; xe đưa đón cán bộ, công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp; xe của các cơ quan ngoại giao; xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh nhưng phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền; xe đưa đón người đã hoàn thành cách ly; xe chở lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

Để tránh kiểm soát nhiều lần qua các trạm kiểm soát của tỉnh và các cấp huyện, Sở Y tế Quảng Ninh chủ trì hướng dẫn khai báo và cấp giấy đã kiểm soát y tế cho người và phương tiện để không phải làm lại mỗi khi qua các chốt khác.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương không được áp dụng biện pháp đào hố, đổ đất ngăn đường để hạn chế giao thông; trường hợp cần thiết thì lắp đặt rào chắn, có biển báo hướng dẫn...

Trước đó, khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ rạng sáng sớm ngày 1.4.2020, 13 huyện, thị, thành phố của Quảng Ninh đã đồng loạt lập các chốt kiểm soát người và xe ra vào các địa phương. Trong đó, nhiều người và xe từ các tỉnh, thành khác phải quay về; chỉ có các loại xe vận tải hàng hóa thiết yếu, như lương thực, thực phẩm…mới được vào, nhưng chỉ giới hạn số lượng người.

Không chỉ ở Quảng Ninh, mà một số tỉnh, thành cũng siết chặt việc ra vào như vậy, trong nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng các địa phương hiểu sai nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu các địa phương phải tạo điều kiện cho người dân đi lại, nhưng vẫn phải giám sát chặt chẽ các vấn đề y tế.

Một số xã miền núi và biên giới của tỉnh Quảng Ninh đã dọn sạch những điểm đổ đất chặn người và xe qua lại. Ảnh: CTV
Một số xã miền núi và biên giới của tỉnh Quảng Ninh đã dọn sạch những điểm đổ đất chặn người và xe qua lại. Ảnh: CTV

Trong khi đó, tại một số xã miền núi và biên giới của Quảng Ninh – những nơi đổ đất, đặt bê tông giữa đường để hạn chế người và xe từ nơi khác qua lại – đã tháo dỡ toàn bộ vật cản. Theo lãnh đạo một số xã này, do các xã có nhiều lối ra vào, nếu lập tất cả các chốt kiểm soát, sẽ không đủ người để trực 24/24. Vì thế, chính quyền xã chỉ để một cổng chính ra vào để dễ kiểm soát.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh cấp tốc trang bị thêm 3 xe cứu thương hiện đại phòng chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Ngày 2.4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 3 xe ôtô (2 xe cứu thương, 1 xe phòng dịch) tiêu chuẩn quốc tế cho ngành y tế nhằm ứng phó khẩn cấp, nâng cao chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh: 708 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với Lao Động hôm nay (2.4), Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho biết, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Bệnh viện Bạch Mai, Quảng Ninh đã rà soát và giám sát được 869 người liên quan đến bệnh viện này.

Ngày đầu thực hiện cách ly xã hội: Nhiều người đến Quảng Ninh và... quay về

Nguyễn Hùng |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về "cách ly toàn xã hội" nhằm phòng, chống COVID-19, hôm nay (1.4), các huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa phương mình. Nhiều người và xe ở các địa phương khác đã phải quay về vì không đủ điều kiện đi tiếp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quảng Ninh cấp tốc trang bị thêm 3 xe cứu thương hiện đại phòng chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Ngày 2.4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 3 xe ôtô (2 xe cứu thương, 1 xe phòng dịch) tiêu chuẩn quốc tế cho ngành y tế nhằm ứng phó khẩn cấp, nâng cao chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh: 708 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với Lao Động hôm nay (2.4), Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho biết, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Bệnh viện Bạch Mai, Quảng Ninh đã rà soát và giám sát được 869 người liên quan đến bệnh viện này.

Ngày đầu thực hiện cách ly xã hội: Nhiều người đến Quảng Ninh và... quay về

Nguyễn Hùng |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về "cách ly toàn xã hội" nhằm phòng, chống COVID-19, hôm nay (1.4), các huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa phương mình. Nhiều người và xe ở các địa phương khác đã phải quay về vì không đủ điều kiện đi tiếp.