Quảng Ninh: Khẩn trương khắc phục điểm ngập úng làm tê liệt Quốc lộ 18

Phan Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Quốc lộ 18 đoạn qua TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị ngập úng, nơi ngập sâu nhất từ 1,5-2m, làm tê liệt giao thông. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu thoát, sớm lưu thông lại tuyến giao thông.

Như trước đó báo Lao Động đã đưa tin, đêm và sáng ngày 21.7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn làm cho QL18, đoạn qua thành phố Cẩm Phả bị úng ngập nặng, giao thông tê liệt. Đến sáng ngày 22.7, trời đã ngừng mưa, chính quyền địa phương, lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục điểm ngập úng.

Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả cho biết: "Hiện tại, thành phố đã huy động lực lượng, trang thiết bị từ đơn vị PCCC, máy bơm cao áp từ một số doanh nghiệp trên địa bàn, nhanh chóng tiêu thoát nước để sớm đảm bảo lưu thông".

Ông Chiến cũng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại chưa có bất cứ thiệt hại nào nghiêm trọng về người, tài sản; biện pháp trước mắt là sử dụng máy bơm nhanh chóng tiêu thoát nước đảm bảo lưu thông; giao cho các cơ quan chức năng tham mưu, báo cáo với tỉnh những giải pháp căn cơ nhất để có hướng khắc phục lâu dài.

Theo dự kiến, nếu trời không mưa đến khoảng 12h30, các phương tiện có thể tạm lưu thông trở lại trên 1 làn đường.

Trước đó, do mưa kéo dài, QL18 bị ngập sâu, điểm ngập sâu nhất từ 1,5-2m.
Trước đó, do mưa kéo dài, QL18 bị ngập sâu, điểm ngập sâu nhất từ 1,5-2m.
Đến thời điểm hiện tại, mực nước đã rút xuống đáng kể.
Đến thời điểm hiện tại, mực nước đã rút xuống đáng kể.
Xe chuyên dụng và máy bơm của lực lượng PCCC đã được huy động, nhanh chóng tiêu thoát nước.
Xe chuyên dụng và máy bơm của lực lượng PCCC đã được huy động, nhanh chóng tiêu thoát nước.
Xe chuyên dụng và máy bơm của lực lượng PCCC đã được huy động, nhanh chóng tiêu thoát nước.
Xe chuyên dụng và máy bơm của lực lượng PCCC đã được huy động, nhanh chóng tiêu thoát nước.
Máy bơm công suất lớn của một doanh nghiệp than trên địa bàn đã được huy động đến khắc phục ngập lụt.
Máy bơm công suất lớn của một doanh nghiệp than trên địa bàn đã được huy động đến khắc phục ngập lụt.
Bơm có công suất lên tới 500m3/giờ (được chuyển từ khai trường của công ty TNHH MTV Than Khe Sim, Tổng công ty Đông Bắc).
Bơm có công suất lên tới 500m3/giờ (được chuyển từ khai trường của công ty TNHH MTV Than Khe Sim, Tổng công ty Đông Bắc).
Bơm có công suất lên tới 500m3/giờ (được chuyển từ khai trường của công ty TNHH MTV Than Khe Sim, Tổng công ty Đông Bắc).
Bơm có công suất lên tới 500m3/giờ (được chuyển từ khai trường của công ty TNHH MTV Than Khe Sim, Tổng công ty Đông Bắc).
Hệ thống máy phát điện chuyên dụng cấp điện cho máy bơm công suất lớn hoạt động.
Hệ thống máy phát điện chuyên dụng cấp điện cho máy bơm công suất lớn hoạt động.
Một số phương tiện của người dân bị mắc kẹt do cố vượt qua điểm ngập úng.
Một số phương tiện của người dân bị mắc kẹt do cố vượt qua điểm ngập úng.
Một số phương tiện của người dân bị mắc kẹt do cố vượt qua điểm ngập úng.
Hiện tại nước đã tương đối rút, điểm sâu nhất còn ngập khoảng 50-70cm
Hiện tại nước đã tương đối rút, điểm sâu nhất còn ngập khoảng 50-70cm
Hiện tại nước đã tương đối rút, điểm sâu nhất còn ngập khoảng 50-70cm
Hiện tại nước đã rút tương đối, điểm sâu nhất còn ngập khoảng 50-70cm
Lực lượng quân đội, CSGT túc trực hỗ trợ người dân, phân luồng đảm bảo giao thông.
Lực lượng quân đội, CSGT túc trực hỗ trợ người dân, phân luồng đảm bảo giao thông.
Lực lượng quân đội, CSGT túc trực hỗ trợ người dân, phân luồng đảm bảo giao thông.
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hoàn lưu bão số 3: 21 người chết và mất tích, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị mất trắng

Kh.V |

Mặc dù tại thời điểm đổ bộ, bão số 3 không gây nguy hiểm về người và tài sản. Nhưng khi bão tan, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, hàng loạt sự cố sạt lở đất, lũ quét, lũ ống đã cướp đi sinh mạng hàng chục người.

Mưa lũ kéo dài do hoàn lưu bão số 3, hàng loạt hồ chứa và đê điều xảy ra sự cố nguy hiểm

Kh.V |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại nhiều tỉnh đã xảy ra mưa lớn, nước lũ lên cao, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Nhiều hồ chứa, đê điều đang trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân

NHÓM PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG |

Bão số 3 đổ bộ vào các địa phương từ Thanh Hóa đến Nghệ An đã gây ra thiệt hại không nhỏ về người và của. Hà Tĩnh cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Các tỉnh đang tập trung các nguồn lực để khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Hoàn lưu bão số 3: 21 người chết và mất tích, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị mất trắng

Kh.V |

Mặc dù tại thời điểm đổ bộ, bão số 3 không gây nguy hiểm về người và tài sản. Nhưng khi bão tan, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, hàng loạt sự cố sạt lở đất, lũ quét, lũ ống đã cướp đi sinh mạng hàng chục người.

Mưa lũ kéo dài do hoàn lưu bão số 3, hàng loạt hồ chứa và đê điều xảy ra sự cố nguy hiểm

Kh.V |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại nhiều tỉnh đã xảy ra mưa lớn, nước lũ lên cao, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Nhiều hồ chứa, đê điều đang trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân

NHÓM PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG |

Bão số 3 đổ bộ vào các địa phương từ Thanh Hóa đến Nghệ An đã gây ra thiệt hại không nhỏ về người và của. Hà Tĩnh cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Các tỉnh đang tập trung các nguồn lực để khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.