Quảng Ninh khai báo y tế điện tử qua chốt kiểm soát dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bắt đầu từ sáng nay – 9.2, Quảng Ninh thực hiện khai báo y tế điện tử cho người ra – vào vào Quảng Ninh tại chốt kiểm soát dịch trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, thay cho hình thức duy nhất là khai báo bằng phiếu, nhằm tiết kiệm thời gian và tránh tụ tập đông người.

Theo đó, người dân muốn ra, vào Quảng Ninh có thể ngồi ở nhà, đi trên xe…khai báo y tế bằng cách truy cập địa chỉ: khaibaoyte.quangninh.gov.vn hoặc bằng việc quét mã Qrcode. Sau khi khai báo xong, mỗi người dân sẽ có 01 mã QRcode. Khi đi qua các chốt trạm kiểm soát dịch bệnh ra, vào tỉnh, các nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt/trạm ra vào dùng App để quét mã QRcode của người dân.

Người dân khai báo y tế điện tử qua máy điện thoại tại chốt kiểm soát COVID-19 cầu Bạch Đằng. Ảnh: CTV
Người dân khai báo y tế điện tử qua máy điện thoại tại chốt kiểm soát COVID-19 cầu Bạch Đằng. Ảnh: CTV
Do hôm nay là ngày đầu, nhiều người dân chưa nắm được thông tin, nên khi đến chốt kiểm soát dịch mới khai báo y tế điện tử. Tuy nhiên, cách này giúp cả người dân và cơ quan chức năng tiết kiệm nhiều thời gian so với cách khai báo thông thường.

“Khai báo như thế này rất nhanh, tiện lợi, mà lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Mấy ngày qua, đến chốt kiểm soát người dân mới được phát tờ khai, rồi ngồi, đứng la liệt ngoài đường điền thông tin, rất mất thời gian. Chưa kể, hôm nay mưa to, mà vẫn làm như cách cũ thì còn bất tiện hơn” – anh Nguyễn Xuân Nam – đang làm thủ tục để rời Quảng Ninh về quê – cho biết.

Không còn cảnh khai báo y tế thủ công như thế này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Không còn cảnh khai báo y tế thủ công như thế này. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, tính đến 14h hôm nay, có khoảng 1.400 người dân ra, vào Quảng Ninh khai báo y tế điện tử. Một số người không có điện thoại thông minh thì vẫn khai báo theo cách cũ.

Bà Lê Ngọc Hân – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ninh giao chủ trì phối hợp với các đơn vị khác triển khai khai báo y tế điện tử – cho biết, hình thức khai báo y tế mới này không chỉ tiện lợi cho người dân, mà còn tránh tập trung quá đông người cùng một lúc tại chốt kiểm soát dịch, qua đó hạn chế nguy cơ lây lan dịch và đảm bảo trật tự giao thông.

Ngoài ra, áp dụng công nghệ vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, Quảng Ninh cũng vừa hoàn thành Bản đồ số phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở Thông tin – Truyền thông Quảng Ninh đã cập nhật số liệu của 13/13 địa phương lên Bản đồ số về số ca F0, F1, F2, F3, F4 trên toàn tỉnh; Thông tin chi tiết các ca F0, F1, F2, F3, F4 theo từng huyện, thị xã, thành phố và từng xã, phường, thị trấn trong phạm vi toàn tỉnh. Người dân trong và ngoài tỉnh có thể truy cập vào địa chỉ http://bandocovid.quangninh.gov.vn/ trên máy tính hoặc qua trình duyệt trên điện thoại di dộng để xem diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

“Bản đồ này liên tục cập nhật chi tiết tình hình dịch bệnh đến cấp xã, thôn phục vụ cho công tác truy vết, giám sát. Người dân cũng nên tham khảo bản đồ trước khi quyết định có nên đi hay không tới các địa phương khác của Quảng Ninh” – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho biết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Mắc COVID-19, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp nào?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về cách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu không may mắc COVID-19.

Kêu gọi người dân đi lại an toàn gắn với phòng dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Ngày 9.2.2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - ông Nguyễn Văn Thể đã viết thư kêu gọi người dân cùng các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiệm việc tham gia giao thông an toàn gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Công nhân ăn Tết xa quê để phòng, chống dịch COVID-19

Tú Quỳnh - Quang Minh |

Thay vì trở về quây quần, đoàn tụ bên người thân, năm nay, nhiều gia đình công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) quyết định ở lại, ăn Tết xa quê.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mắc COVID-19, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp nào?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về cách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu không may mắc COVID-19.

Kêu gọi người dân đi lại an toàn gắn với phòng dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Ngày 9.2.2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - ông Nguyễn Văn Thể đã viết thư kêu gọi người dân cùng các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiệm việc tham gia giao thông an toàn gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Công nhân ăn Tết xa quê để phòng, chống dịch COVID-19

Tú Quỳnh - Quang Minh |

Thay vì trở về quây quần, đoàn tụ bên người thân, năm nay, nhiều gia đình công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) quyết định ở lại, ăn Tết xa quê.