Quảng Ninh kéo dài kích cầu du lịch đến hết 2021

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách kích cầu du lịch cả năm 2021, trong đó miễn phí tham quan vịnh Hạ Long vào các ngày lễ và giảm 50% giá vé tham quan di sản thiên nhiên thế giới này vào ngày thường.

Tại kỳ họp kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, khai mạc sáng nay (7.12), ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – đã trình bày tờ trình về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Theo đó, Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách, cơ chế kích cầu du lịch như đã thực hiện trong năm 2020.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đề xuất miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử vào những ngày lễ; giảm 50% giá vé vào điểm tham quan trên; hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, TP Uông Bí) và ngược lại.

Trong các đợt kích cầu du lịch năm 2020, ước tính tỉnh Quảng Ninh đã miễn, giảm tổng cộng khoảng 150 tỉ đồng cho du khách. Với chính sách kích cầu kéo dài cả năm 2021, dự kiến, tổng số tiền miễn, giảm cho du khách lên tới khoảng 300 tỉ đồng.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, do đại dịch COVID-19 nên tiền thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long năm 2020 giảm trên 1.000 tỉ đồng, chỉ đạt trên 230 tỉ đồng.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, một phần nhờ chính sách kích cầu du lịch nên lượng khách đến Quảng Ninh đã tăng đáng kể. Trong đó, từ 1-6.12.2020, lượng khách đến các điểm du lịch, các sự kiện, dịch vụ đạt gần 160.000 lượt. Trong đó, khách tham quan vịnh Hạ Long đạt gần 10.000 lượt; khách lưu trú đạt gần 60.000 lượt người.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xuất nhập khẩu qua Quảng Ninh: Kim ngạch giảm nhưng thu ngân sách tăng mạnh

Nguyễn Hùng |

Lần đầu tiên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Ninh qua các tuyến biên giới trên bộ và đường biển giảm, nhưng thu ngân sách từ xuất nhập khẩu lại tăng mạnh. Trên tuyến biên giới Móng Cái, lần đầu tiên thu ngân sách từ các hoạt động xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỉ đồng.

Cử tri Quảng Ninh đề nghị mở lại khu tắm nước khoáng nóng giá bình dân

Nguyễn Hùng |

Sau khi khu tắm nước khoáng nóng, mặn nổi tiếng ở phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được giao cho một doanh nghiệp để xây dựng thành resort 5 sao thì người dân có thu nhập bình thường không còn cơ hội sử dụng vì giá quá cao. Trước đề nghị của các cử tri, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu TP.Cẩm Phả phối hợp với nhà đầu tư xây dựng một khu tắm riêng với giá bình dân để phục vụ nhân dân.

Quảng Ninh: Biên phòng ngăn chặn 8 thuyền viên trốn cách ly COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai (Biên phòng Quảng Ninh) đã kịp thời ngăn chặn phương tiện đò gỗ chở 8 thuyền viên người Việt Nam nhập cảnh từ Macau (Trung Quốc) trốn cách ly dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Xuất nhập khẩu qua Quảng Ninh: Kim ngạch giảm nhưng thu ngân sách tăng mạnh

Nguyễn Hùng |

Lần đầu tiên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Ninh qua các tuyến biên giới trên bộ và đường biển giảm, nhưng thu ngân sách từ xuất nhập khẩu lại tăng mạnh. Trên tuyến biên giới Móng Cái, lần đầu tiên thu ngân sách từ các hoạt động xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỉ đồng.

Cử tri Quảng Ninh đề nghị mở lại khu tắm nước khoáng nóng giá bình dân

Nguyễn Hùng |

Sau khi khu tắm nước khoáng nóng, mặn nổi tiếng ở phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được giao cho một doanh nghiệp để xây dựng thành resort 5 sao thì người dân có thu nhập bình thường không còn cơ hội sử dụng vì giá quá cao. Trước đề nghị của các cử tri, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu TP.Cẩm Phả phối hợp với nhà đầu tư xây dựng một khu tắm riêng với giá bình dân để phục vụ nhân dân.

Quảng Ninh: Biên phòng ngăn chặn 8 thuyền viên trốn cách ly COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai (Biên phòng Quảng Ninh) đã kịp thời ngăn chặn phương tiện đò gỗ chở 8 thuyền viên người Việt Nam nhập cảnh từ Macau (Trung Quốc) trốn cách ly dịch COVID-19.