Quảng Ninh: Hơn 200 người hết thời hạn cách ly 14 ngày, sức khỏe ổn định

Nguyễn Hùng |

Hơn 200 người nhập cảnh qua Móng Cái, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc, vừa kết thúc 14 ngày cách ly và sức khỏe đều ổn định, âm tính với virus COVID-19.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – trong số 200 người trên, những người Việt Nam nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ thì được vào các khu cách ly ở Móng Cái, Bình Liêu…, trong khi những công dân Trung Quốc – đều là công nhân, chuyên gia – được cách ly tại các đơn vị, công ty mà họ đang làm việc ở Quảng Ninh.

Trong đó, hôm qua, TP.Móng Cái đã khám sàng lọc, tiến hành làm các thủ tục để 64 người dân đảm bảo sức khoẻ sau thời gian cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế được trở về nơi cư trú. Những người này nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ngày 1.2.2020 và được đưa về khu cách ly tập trung tại Móng Cái. TP.Móng Cái cũng đã gửi thông báo tới các địa phương nơi sinh sống của 64 người trên để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại cơ sở.

Khách tham quan vịnh Hạ Long giảm mạnh do dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách tham quan vịnh Hạ Long giảm mạnh do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, cũng đã có 6 chuyên gia người Trung Quốc làm việc tại Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh TP.Uông Bí kết thúc 14 ngày cách ly và trở lại làm việc bình thường. 6 người này nhập cảnh vào Việt Nam từ 31.1.2020 (tức mồng 7 Tết) và được cách ly y tế tại nơi cư trú.

Trong thời gian cách ly, những chuyên gia này được các cán bộ y tế giám sát, kiểm tra sức khỏe theo quy định. Sau 14 ngày thực hiện biện pháp cách ly, 6 chuyên gia người Trung Quốc có tình trạng sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, được thông báo kết thúc thời hạn cách ly trở lại làm việc bình thường.

Theo ông Diện, trên toàn tỉnh Quảng Ninh, hiện còn khoảng 500 người vẫn ở trong các khu cách ly 14 ngày và tất cả đều trong tình trạng sức khỏe tốt, âm tính với virus COVID -19. Ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương khám sàng lọc, xét nghiệm cho những người đã đủ thời gian cách ly 14 ngày, nếu đảm bảo sức khỏe sẽ được cho về địa phương nơi cư trú.

Tính đến sáng nay, ngày 16.2.2020, Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm COVID-19) đến thời điểm này là 153 ca. Kết quả 153/153 ca âm tính và hiện không có ca chờ kết quả.

Hiện, Quảng Ninh là cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước có thể xét nghiệm được COVID-19. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC), từ ngày 4.2.2020, CDC Quảng Ninh đã áp dụng thành công kỹ thuật Realtime RT – PCR (kỹ thuật sinh học phân tử) để xét nghiệm COVID-19 chính xác và nhanh chóng. Nhờ vậy, các mẫu bệnh phẩm của tỉnh Quảng Ninh không phải chuyển lên Viện Dịch tế Trung ương và phải 3-4 ngày mới có kết quả như trước đây.

Việc sử dụng hệ thống máy Realtime RT-PCR hoạt động tự động khép kín nên an toàn, hạn chế tối đa việc lây nhiễm từ bệnh phẩm sang nhân viên y tế đồng thời có thể xét nghiệm được 90 mẫu bệnh phẩm/lần, cho kết quả sau 5-6 giờ.

Mẫu bệnh phẩm âm tính (không nhiễm COVID-19) sẽ được trả lời ngay, nếu mẫu bệnh phẩm có nghi ngờ nhiễm COVID-19 sẽ được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra xét nghiệm khẳng định. Từ 4.2 đến nay, CDC Quảng Ninh đã xét nghiệm cho trên 100 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm COVID-19, kết quả đều âm tính.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Cửa khẩu chính sẵn sàng thông quan

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (14.2), lô hàng thứ 2 nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cầu Bắc Luân 2, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đào Hồng Tuyển tặng 3 triệu khẩu trang cho người dân Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Doanh nhân người Quảng Ninh Đào Hồng Tuyển – ông chủ của đảo du lịch Tuần Châu, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) - đã ủng hộ 5 tỉ đồng để mua 3 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn phát miễn phí cho người dân Quảng Ninh.

Hướng dẫn viên đoàn khách tàu Diamond Princess bỏ trốn về lại phòng cách ly

Trần Ngọc Duy |

Sau hơn 1 ngày đến Khoa Nhiệt đới (BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) khai báo bản thân có dấu hiệu ho, đã được các bác sĩ ở đây tiến hành các thủ tục, động viên vào viện nằm cách ly, ông Nguyễn Thế Hoàng - hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho đoàn khách tàu Diamond Princess thăm Hạ Long ngày 28.1.2020 đã bất ngờ bỏ đi khỏi khu vực cách ly.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quảng Ninh: Cửa khẩu chính sẵn sàng thông quan

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (14.2), lô hàng thứ 2 nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cầu Bắc Luân 2, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đào Hồng Tuyển tặng 3 triệu khẩu trang cho người dân Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Doanh nhân người Quảng Ninh Đào Hồng Tuyển – ông chủ của đảo du lịch Tuần Châu, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) - đã ủng hộ 5 tỉ đồng để mua 3 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn phát miễn phí cho người dân Quảng Ninh.

Hướng dẫn viên đoàn khách tàu Diamond Princess bỏ trốn về lại phòng cách ly

Trần Ngọc Duy |

Sau hơn 1 ngày đến Khoa Nhiệt đới (BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) khai báo bản thân có dấu hiệu ho, đã được các bác sĩ ở đây tiến hành các thủ tục, động viên vào viện nằm cách ly, ông Nguyễn Thế Hoàng - hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho đoàn khách tàu Diamond Princess thăm Hạ Long ngày 28.1.2020 đã bất ngờ bỏ đi khỏi khu vực cách ly.