Quảng Ninh: Hoạt động lại tổ công tác phòng, chống COVID-19 cấp thôn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, trong công điện khẩn chiều nay, 27.7, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức lại hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh nhằm phối hợp triển khai phòng chống dịch COVID-19.

Các tổ công tác có trách nhiệm kiểm soát di biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người nước ngoài, người từ các tỉnh, thành, địa phương khác về tạm trú, thuê nhà, thuê khách sạn.

Đồng thời, các tổ này có cơ chế kiểm tra, giám sát y tế tất cả các công dân vào địa bàn; cập nhật thông tin vào tờ khai y tế tất cả nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp có nghi ngờ. Chủ động phát hiện các trường hợp có nguy cơ bị lây nhiễm và yêu cầu các trường hợp này tự theo dõi tình hình sức khỏe, tự cách ly trong thời gian 14 ngày tại nhà; trong trường hợp có dấu hiệu bất thường  phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hôm nay, 27.7, lượng khách đổ về Hạ Long vẫn rất đông. Bãi tắm vẫn đông nghịt khách, nhiều khách sạn hết phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hôm nay, 27.7, lượng khách đổ về Hạ Long vẫn rất đông. Bãi tắm vẫn đông nghịt khách, nhiều khách sạn hết phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương tổng hợp, cập nhật danh sách toàn bộ những người đến từ/đi qua các địa phương được công bố có ca bệnh mắc COVID-19 (kể từ ngày 1.7.2020) hiện đang có mặt trên địa bàn tỉnh để áp dụng các biện pháp giám sát y tế theo quy định. UBND TP.Hạ Long, Uông Bí, Sở Y tế, Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan triển khai lại việc lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt từ xa tại khu du lịch, các khu vực tập trung đông người. Thực hiện nghiêm việc phân luồng khám bệnh tất cả các trường hợp có dấu hiệu về bệnh đường hô hấp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, UBND các địa phương có đường biên giới và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị chỉ đạo, thông tin để người dân, doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội bình thường nhằm ổn định, phát triển tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả nhưng không được gây cản trở các hoạt động kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động của nhân dân và du khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hai người liên quan tới bệnh nhân 416 tại Quảng Ninh âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh sáng nay (26.7) cho biết, hai trường hợp liên quan tới bệnh nhân 416 (F1) tại Quảng Ninh đã có kết quả ban đầu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25.7 cho biết, cơ quan này tiến khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quảng Ninh: 1 ngày phát hiện 2 nhóm với 28 người nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Tối ngày 20.7, lực lượng Biên phòng Quảng Ninh tại biên giới Móng Cái đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ với 28 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua sông biên giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hai người liên quan tới bệnh nhân 416 tại Quảng Ninh âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh sáng nay (26.7) cho biết, hai trường hợp liên quan tới bệnh nhân 416 (F1) tại Quảng Ninh đã có kết quả ban đầu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25.7 cho biết, cơ quan này tiến khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quảng Ninh: 1 ngày phát hiện 2 nhóm với 28 người nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Tối ngày 20.7, lực lượng Biên phòng Quảng Ninh tại biên giới Móng Cái đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ với 28 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua sông biên giới.