Gần 11h ngày 30.4, tại cảng khách quốc tế Tuần Châu (Hạ Long – Quảng Ninh), một số nhóm khách làm thủ tục mua vé tàu để chuẩn bị chuyến tham quan cùng gia đình trong ngày nghỉ lễ đầu tiên trên vịnh Hạ Long.
Quan sát các điểm bán vé, không có tình trạng đông đúc, chờ đợi như mọi ngày cuối tuần khác, trong khi các chuyến tàu xuất bến không nhiều. Người dân và du khách đi thăm vịnh trong lúc chờ tàu đều chấp hành đeo khẩu trang đầy đủ.
Theo một nhân viên điều hành bán vé tham quan vịnh Hạ Long, có thể hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên nên khách chưa xuống hết Quảng Ninh, dự kiến vào ngày mai lượng khách tham quan vịnh mới đông.
Ông Vũ Mạnh Long - Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết: Đến 12 giờ trưa nay (30.4), số tàu thăm vịnh và lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long tại cảng khách quốc tế Tuần Châu và Sungroup mới đạt 319 chuyến xuất bến, với tổng số 9.097 khách (trong đó có 548 khách quốc tế) xuống tàu. “Con số trên chưa phải là đông so với dịp nghỉ lễ những năm trước đây và chỉ ngang bằng số lượng khách thăm vịnh dịp cuối tuần trước” - ông Long cho biết.
Đối với hệ thống khách sạn, theo ghi nhận lượng khách đặt phòng ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vào trước đó đạt tới 70-80%, Nhưng vào trưa nay (30.4) nhiều khách sạn cho biết, rất đông khách đã hủy phòng do lo sợ dịch COVID-19 có thể xuất hiện nơi đông người.
Tại hệ thống khách sạn Mường Thanh – tổ hợp khách sạn 4 - 5 sao lớn nhất tại khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, đại diện của khách sạn cho biết: Trước đó khách đã đặt phòng nghỉ ngày lễ gần như kín phòng, nhưng đến ngày 30.4, lượng khách báo hủy khiến khách sạn phải cắt giảm tới 35% số phòng.
“Chỉ 1 tuần trước, khách sạn Công đoàn khách đặt kín phòng (210 phòng), thì hôm nay con số này chỉ còn vài chục phòng tương ứng với 30% do du khách tự hủy bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lan mạnh ở một số địa phương. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải hoàn tiền lại cho khách, bởi đây là điều bất khả kháng. Việc này gây ra những tổn thất không nhỏ sau thời gian đại dịch diễn ra trong thời gian dài” – ông Ngô Đăng Toại, Tổng giám đốc khách sạn Công đoàn Quảng Ninh lo âu.
Trao đổi vấn đề khách hủy tour, hủy phòng do lo ngại COVID-19, một đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh cho rằng, việc này đã được tỉnh Quảng Ninh trù tính vài ngày trước đó. “Do vậy, tỉnh Quảng Ninh đã hủy gần 30 sự kiện lớn nhỏ về các lễ hội, khánh thành khu vui chơi, sân goIf và hàng loạt sự kiện văn hóa, tâm linh có thể tập trung đông người diễn ra trong dịp lễ. Điều này có thể mất mát lớn về vật chất, tiền bạc, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh lan mạnh, Quảng Ninh quyết hủy bỏ để giữ an toàn cho mọi người” – vị này cho biết.
Cũng trong sáng nay, ngày 30.4, tỉnh Quảng Ninh và TP.Hạ Long đã ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, như tạm đóng cửa các hoạt động tất cả cơ sở kinh doanh karaoke, mát xa, vũ trường, bar và triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc (mẫu gộp) trên diện rộng đối với nhân viên làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch...