Quảng Ninh - Hải Dương khánh thành cầu và tuyến đường kết nối

Trần Ngọc Duy |

Ngày 1.1.2021, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông xe công trình xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối Quốc lộ 18 (đoạn thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

Đông đủ lãnh đạo 2 tỉnh và địa phương giáp danh cùng nhân dân hai bên dự và chung vui việc khai thông tuyến đường kết nối này.

Theo ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Dự án xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối Quốc lộ 18 (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) được khởi công xây dựng ngày 10.2019. Giai đoạn I, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 430 tỉ đồng; trong đó nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ 240 tỉ đồng thi công phần cầu; ngân sách thị xã Đông Triều thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và đường dẫn kết nối với Quốc lộ 18, đèn chiếu sáng, an toàn giao thông; quy mô đầu tư là Dự án nhóm B, công trình cầu cấp I, công trình đường bộ cấp III.

Người dân 2 địa phương bắt đầu lưu thông qua lại trên cầu Triều (thị xã Đông Triều- Quảng Ninh) ngay sau lễ thông xe. Ảnh: Thu Chung
Người dân 2 địa phương bắt đầu lưu thông qua lại trên cầu Triều (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) ngay sau lễ thông xe. Ảnh: Thu Chung

Sau gần 14 tháng triển khai xây dựng, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng mục đầu tư xây dựng công trình, vượt 6 tháng so với kế hoạch đề ra.

Việc hoàn thành công trình đồng bộ với nâng cấp, thông tuyến đường 389, cầu Mây đã rút ngắn quãng đường di chuyển từ thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với Quốc lộ 5, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cũng như với tỉnh Hải Dương, các tỉnh Duyên hải Bắc Bộ và Hà Nội khoảng 25 km.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, cùng với việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư cầu Lại Xuân kết nối Đông Triều với Thủy Nguyên (Hải Phòng) và triển khai dự án tuyến đường tốc độ cao 10 làn xe từ nút giao Hoàng Tân thuộc Cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh dọc theo sông Đá Vách, sông Kinh Thầy từ Quảng Yên, Uông Bí đến Đông Triều (qua cầu Triều) sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối các vùng, các khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 3.000 hộ dân bị ngừng cấp điện tạm thời do ngập lụt

Trần Ngọc Duy |

Do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, ngày 17.8, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phải tạm thời ngừng cấp điện nhiều địa bàn khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

Quảng Ninh: Đối tượng đua xe lao vào cảnh sát, 1 đại úy bị gãy chân

Trần Ngọc Duy |

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 môtô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu đi với tốc độ cao, khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra đã lao thẳng môtô vào tổ công tác, khiến đại úy Phạm Văn Bình gãy chân.

Quảng Ninh: Tàu chở cát bị gãy đôi, 9 thuyền viên được cứu sống

Trần Ngọc Duy |

Xuất phát từ Cảng Cửa Lò (Nghệ An) chở theo 1.400 tấn cát vàng, hành trình ra TP. Hạ Long, khi đi đến vùng biển Long Châu (Hải Phòng) thì bất ngờ gặp sóng lừng, tàu có 9 thuyền viên bị gãy làm đôi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quảng Ninh: 3.000 hộ dân bị ngừng cấp điện tạm thời do ngập lụt

Trần Ngọc Duy |

Do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, ngày 17.8, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phải tạm thời ngừng cấp điện nhiều địa bàn khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

Quảng Ninh: Đối tượng đua xe lao vào cảnh sát, 1 đại úy bị gãy chân

Trần Ngọc Duy |

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 môtô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu đi với tốc độ cao, khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra đã lao thẳng môtô vào tổ công tác, khiến đại úy Phạm Văn Bình gãy chân.

Quảng Ninh: Tàu chở cát bị gãy đôi, 9 thuyền viên được cứu sống

Trần Ngọc Duy |

Xuất phát từ Cảng Cửa Lò (Nghệ An) chở theo 1.400 tấn cát vàng, hành trình ra TP. Hạ Long, khi đi đến vùng biển Long Châu (Hải Phòng) thì bất ngờ gặp sóng lừng, tàu có 9 thuyền viên bị gãy làm đôi.