Quảng Ninh: Giáo viên đi Đà Nẵng về không coi thi dù âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020,  diễn ra từ 9-10.7, Sở Giáo dục –Đào tạo Quảng Ninh không bố trí các giáo viên đã đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam tham gia coi thi dù có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Ninh, có khoảng 150 giáo viên, trong đó có nhiều người được tính toán bố trí tham gia coi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đã đi du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng. Qua xét nghiệm, tất cả các giáo viên này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh – để đảm bảo an toàn cho học sinh và những người làm việc vụ coi thi, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo không huy động những giáo viên trên làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Quảng Ninh có trên 14.600 thí sinh đăng ký dự thi tại 34 điểm thi ở 13 địa phương trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 3 địa phương bố trí thêm điểm thi dự phòng để phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cụ thể: Hạ Long 1 điểm (Trường THCS Cao Xanh); Tiên Yên 2 điểm (Trường THCS,THPT Nội trú Tiên Yên và Trường THPT Nguyễn Trãi); Ba Chẽ 1 điểm ( Trường PTDT Nội trú Ba Chẽ).

Trước kỳ thi, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Sở Y tế lấy phiếu điều tra, sàng lọc bước đầu đối với tất cả 100% thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo kết quả tính đến 12h00 ngày 7.8, trên địa bàn toàn tỉnh không có thí sinh nào thuộc diện F0, F1, F2. Các trường hợp khác, bao gồm: 3 thí sinh đi từ vùng dịch về, đã khai báo y tế, tự cách ly theo quy định đủ 14 ngày; 3 thí sinh sống tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn (cách nơi có ca bệnh dương tính trên 10km); 79 thí sinh tiếp xúc với người đi từ, qua vùng dịch và 66 thí sinh có tiếp xúc với người có tiếp xúc gần với người đi từ vùng dịch, đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hoàn toàn đảm bảo đủ điều kiện dự thi.

Ngành giáo dục, y tế và các địa phương đã phối hợp tổ chức khử khuẩn các điểm thi; rà soát, mua, cấp phát bổ sung cho các điểm thi thiết bị phòng, chống dịch bệnh, như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế... Đảm bảo ngoài số khẩu trang dự phòng, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ và mỗi học sinh dự thi được phát mới 1 khẩu trang y tế/mỗi buổi thi, trước khi vào phòng thi. Đồng thời, lên phương án phân luồng đo thân nhiệt để đảm bảo kiểm soát nhanh sức khỏe học sinh trước khi vào phòng thi, triển khai thực hiện ngay từ chiều 8.8 khi các thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Một cán bộ dự hội nghị âm tính với SAR-CoV-2, Quảng Ninh “thở phào"

Nguyễn Hùng |

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế ra Hạ Long dự hội nghị 2 ngày qua xét nghiệm Realtime PCR đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN673 Bắc Giang sang Hạ Long, 41 người F1 ở Quảng Ninh đi cách ly khẩn cấp

Nguyễn Hùng |

Một trong hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Bắc Giang là ông N.V.T (BN 673) - 34 tuổi, địa chỉ thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, nghề nghiệp kinh doanh sơn- đã đi Hạ Long và tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Ninh lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên với Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Lo ngại ca nghi mắc COVID-19 ở Lạng Sơn, Quảng Ninh đã lập chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 4B từ huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đi huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Một cán bộ dự hội nghị âm tính với SAR-CoV-2, Quảng Ninh “thở phào"

Nguyễn Hùng |

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế ra Hạ Long dự hội nghị 2 ngày qua xét nghiệm Realtime PCR đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN673 Bắc Giang sang Hạ Long, 41 người F1 ở Quảng Ninh đi cách ly khẩn cấp

Nguyễn Hùng |

Một trong hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Bắc Giang là ông N.V.T (BN 673) - 34 tuổi, địa chỉ thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, nghề nghiệp kinh doanh sơn- đã đi Hạ Long và tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Ninh lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên với Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Lo ngại ca nghi mắc COVID-19 ở Lạng Sơn, Quảng Ninh đã lập chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 4B từ huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đi huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.