Quảng Ninh gần 40 ngày không thêm ca COVID-19, bãi biển đông nghịt người

Nguyễn Hùng |

Các bãi biển ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh những ngày qua luôn đông đúc. Các biện pháp phòng, chống dịch tại các bãi tắm vẫn được thực hiện nghiêm túc, dù Quảng Ninh đã trải qua gần 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng.

Sau khi các hoạt động du lịch, dịch vụ được phép mở cửa trở lại, cùng với thời tiết nắng nóng, người dân kéo đến các bãi tắm biển trên địa bàn TP.Hạ Long rất đông vào những buổi chiều.

Bãi tắm Hòn Gai luôn chật kín vào những buổi chiều. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Hòn Gai luôn chật kín vào những buổi chiều. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong đó, bãi tắm Hòn Gai dài gần 1km, nằm trên địa phận phường Hồng Hà – bãi tắm mới được đưa vào hoạt động, để phục vụ người dân các phường phía Tây của TP.Hạ Long – luôn trong tình trạng chen chúc người tắm.

Hầu hết các con phố nhỏ phía trong đường bao biển đều chật cứng các loại xe ô tô, xe máy của người dân đỗ để xuống tắm biển.

Quảng Ninh hiện là một trong số ít địa phương đã trải qua gần 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh hiện là một trong số ít địa phương đã trải qua gần 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ông Hồ Ngọc Hoài – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Hồng Hà – cho biết thường xuyên bố trí lực lượng ở khu vực bãi tắm để nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, phường bố trí thêm một bãi gửi xe máy ở khu vực đầu bãi tắm, cũng là nhằm không để tập trung đông người vào một khu vực.
Một trong hai khu nhà tắm tráng trên dọc bãi tắm Hòn Gai. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một trong hai khu nhà tắm tráng trên dọc bãi tắm Hòn Gai. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tỉnh Quảng Ninh cho phép nhiều hoạt động dịch vụ, du lịch được phép hoạt động trở lại từ 8.6.2021, nhưng chỉ phục vụ người dân nội tỉnh.
Quảng Ninh đã cho phép các hoạt động dịch vụ, du lịch được mở cửa trở lại nhưng chỉ đón khách nội tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh đã cho phép các hoạt động dịch vụ, du lịch được mở cửa trở lại nhưng chỉ đón khách nội tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tính đến hôm nay, sau 38 ngày Quảng Ninh không phát hiện thêm ca COVID-19 mới nào trong cộng đồng và hiện tại không còn ca bệnh COVID-19 nào điều trị trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh sẽ tiêm 21.100 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 3 và 4

Nguyễn Hùng |

Sở Y tế Quảng Ninh vừa thông báo kế hoạch về triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: COVID-19 bùng phát, bán hàng lậu online gia tăng

Nguyễn Hùng |

Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị này phối hợp với các cơ quan chức năng khác xử lý 28 vụ bán hàng lậu online, phạt tiền gần 1,6 tỉ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 2,7 tỉ đồng.

Quảng Ninh đóng cửa toàn bộ các mỏ đá vào 2025

Nguyễn Hùng |

Để bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên, tỉnh Quảng Ninh sẽ chấm dứt khai thác, đóng cửa toàn bộ các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên điạ bàn toàn tỉnh vào năm 2025.

Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ninh tăng cao

Tường Vân |

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có 62/41.300 bài thi môn chung đạt điểm 10.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quảng Ninh sẽ tiêm 21.100 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 3 và 4

Nguyễn Hùng |

Sở Y tế Quảng Ninh vừa thông báo kế hoạch về triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: COVID-19 bùng phát, bán hàng lậu online gia tăng

Nguyễn Hùng |

Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị này phối hợp với các cơ quan chức năng khác xử lý 28 vụ bán hàng lậu online, phạt tiền gần 1,6 tỉ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 2,7 tỉ đồng.

Quảng Ninh đóng cửa toàn bộ các mỏ đá vào 2025

Nguyễn Hùng |

Để bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên, tỉnh Quảng Ninh sẽ chấm dứt khai thác, đóng cửa toàn bộ các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên điạ bàn toàn tỉnh vào năm 2025.

Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ninh tăng cao

Tường Vân |

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có 62/41.300 bài thi môn chung đạt điểm 10.