Quảng Ninh: Gần 29.000 lượt người xét nghiệm dịch vụ COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện cho 155.289 lượt người được làm xét nghiệm COVID-19 tính đến hết ngày 25.2.

Sở Y tế Quảng Ninh ngày 26.2 cho biết, tính từ 17.2 đến nay, đã có trong đó 28.579 lượt người được xét nghiệm dịch vụ (19.106 lượt người/19.106 mẫu đơn lẻ; 9.473 lượt người/1.940 mẫu gộp). Kết quả, không có mẫu dương tính.

Ngoài ra, 72.840 lượt người xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng tại các địa phương với kết quả không có mẫu dương tính (trong đó 53.870 lượt người xét nghiệm từ người dân trong ổ dịch).

Trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh không phát hiện ca nhiễm mới. Lũy tích đến thời điểm hiện tại có 61 ca dương tính phát hiện tại Quảng Ninh; 1 ca được phát hiện, điều trị tại tỉnh Hải Dương đang cách ly, điều trị tại Quảng Ninh.

Số người đang cách ly tại các cơ sở y tế là 126 người, số đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 508 người.

Ngoài 2 bệnh nhân đã chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, hiện có 60 bệnh nhân đang điều trị, cách ly tại tỉnh. Trong đó, số bệnh nhân điều trị tại tỉnh đủ tiêu chuẩn ra viện là 30 bệnh nhân, số còn lại điều trị cách ly tại các cơ sở y tế của tỉnh.

Cũng theo ngành y tế, hiện Quảng Ninh còn số bệnh nhân còn có kết quả xét nghiệm dương tính là 9 bệnh nhân; số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính một lần là 3; số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp là 7 và 11 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần liên tiếp.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Ra, vào Quảng Ninh từ 0h, ngày 16.2 cần chú ý những gì?

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 16.2.2021, tất cả những ai đến tỉnh Quảng Ninh từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước phải cách ly tập trung tự trả phí. Đối với các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch, phải có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời gian từ 3-7 ngày trước khi vào tỉnh.

Quảng Ninh: 4 ngày liên tiếp không có thêm ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Tính đến đêm 15.2, Quảng Ninh trải qua 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân COVID-19, trong khi đó 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện.

Quảng Ninh khuyến cáo người Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Ngay khi Hải Dương thông báo giãn cách toàn tỉnh từ 0h, ngày 16.2,2021, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại thực hiện nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội, không di chuyển về Quảng Ninh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra, vào Quảng Ninh từ 0h, ngày 16.2 cần chú ý những gì?

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 16.2.2021, tất cả những ai đến tỉnh Quảng Ninh từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước phải cách ly tập trung tự trả phí. Đối với các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch, phải có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời gian từ 3-7 ngày trước khi vào tỉnh.

Quảng Ninh: 4 ngày liên tiếp không có thêm ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Tính đến đêm 15.2, Quảng Ninh trải qua 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân COVID-19, trong khi đó 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện.

Quảng Ninh khuyến cáo người Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Ngay khi Hải Dương thông báo giãn cách toàn tỉnh từ 0h, ngày 16.2,2021, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại thực hiện nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội, không di chuyển về Quảng Ninh.