Quảng Ninh: Điểm chữa cháy công cộng - Mô hình đầu tiên trên cả nước

Đoàn Hưng |

Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa triển khai thí điểm mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” nhằm hỗ trợ người dân có thể xử lý đám cháy ngay khi được phát hiện. Đây là địa phương thí điểm mô hình đầu tiên trong cả nước.

Theo mô hình, tại các điểm chữa cháy công cộng, mỗi tủ chữa cháy bao gồm bình chữa cháy, dụng cụ hỗ trợ tiếp cận đám cháy ban đầu tại những khu dân cư tập trung nhiều nhà để ở kết hợp kinh doanh có ngõ nhỏ dài từ 50m trở lên, xe chữa cháy không thể tiếp cận khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Sau khi lắp đặt, các tủ chữa cháy công cộng được bàn giao cho công an phường, ban lãnh đạo khu phố quản lí, tuyên truyền để mọi người dân cùng bảo quản và sử dụng ngay khi phát hiện đám cháy.

Sau 6 tháng thí điểm, Công an Thành phố Hạ Long sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để mô hình ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Đoàn Hưng
Sau 6 tháng thí điểm, Công an thành phố Hạ Long sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để mô hình ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Đoàn Hưng

Trung tá Trần Cao Cường, Đội Phó Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc lắp đặt điểm chữa cháy công cộng là giải pháp cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy chữa cháy; góp phần hỗ trợ, phát huy hiệu quả các mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC” đã được TP Hạ Long triển khai từ trước.

Trước mắt, qua khảo sát, mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” được Công an thành phố thí điểm tại 10 phường tập trung đông dân cư gồm: Bãi Cháy, Giếng Đáy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hồng Hà, Hồng Hải, Hà Lầm, Hà Trung, Cao Thắng, Trần Hưng Đạo.

Video Công an TP Hạ Long lắp đặt, bàn giao các tủ chữa cháy công cộng

Để phát huy hiệu quả của mô hình, lực lượng công an các phường trên địa bàn thành phố sẽ làm việc với các tổ dân khu phố được lắp đặt. Mọi người dân cung nhau tham gia quản lý tài sản, phối hợp với các tổ dân phòng thường xuyên tuần tra phòng ngừa các hành vi trộm cắp.

Sau 6 tháng thí điểm, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để mô hình ngày càng hoàn thiện và nhân rộng trên toàn địa bàn.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Sẽ có bến neo đậu thuyền cho ngư dân ở đảo Tuần Châu

Đoàn Hưng |

Sẽ xây dựng bến neo đậu thuyền phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của ngư dân ở phía Tây Nam đảo Tuần Châu (Quảng Ninh). Nội dung này đã được đưa vào Quy hoạch TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040.

Quảng Ninh: Công an xã giúp bé trai ở Hà Giang đi lạc đường về với gia đình

Đoàn Hưng |

Ngày 29.9, Công an xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết vừa bàn giao cháu trai trú tại bản Làn Chải, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đi lạc về cho gia đình.

Quảng Ninh: Hai bố con phá hoại rừng lĩnh án 39 tháng tù

Đoàn Hưng |

Ngày 28.9, Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo về tội hủy hoại rừng. Phiên tòa được truyền thanh trực tiếp đến 66/66 thôn, khu trên địa bàn huyện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Ninh: Sẽ có bến neo đậu thuyền cho ngư dân ở đảo Tuần Châu

Đoàn Hưng |

Sẽ xây dựng bến neo đậu thuyền phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của ngư dân ở phía Tây Nam đảo Tuần Châu (Quảng Ninh). Nội dung này đã được đưa vào Quy hoạch TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040.

Quảng Ninh: Công an xã giúp bé trai ở Hà Giang đi lạc đường về với gia đình

Đoàn Hưng |

Ngày 29.9, Công an xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết vừa bàn giao cháu trai trú tại bản Làn Chải, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đi lạc về cho gia đình.

Quảng Ninh: Hai bố con phá hoại rừng lĩnh án 39 tháng tù

Đoàn Hưng |

Ngày 28.9, Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo về tội hủy hoại rừng. Phiên tòa được truyền thanh trực tiếp đến 66/66 thôn, khu trên địa bàn huyện.