Quảng Ninh: Đề xuất đón khách từ tất cả cấp độ vùng dịch

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hiệp hội du lịch Quảng Ninh đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, trong đó đề nghị đón khách du lịch từ tất cả các vùng, tất cả các cấp độ dịch, với những điều kiện nới lỏng.

Đến thời điểm hiện tại, các khu lưu trú, nhà hàng lớn ở Quảng Ninh vẫn áp dụng chỉ đón khách từ vùng dịch cấp 1 và 2 với một số điều kiện nhất định; không đón khách từ vùng 3 và 4.

Trao đổi với Lao Động sáng nay (23.1), bà Nguyễn Thị Bảo – Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, cho biết, việc áp dụng các quy định trên hiện không còn phù hợp, bởi tất cả tỉnh, thành, trong đó có Quảng Ninh đã bỏ quy định cách ly người từ vùng 3, 4 trở về.

Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hơn nữa, ngày 21.1, Bộ Giao thông - Vận tải cũng đã nới lỏng các điều kiện khi đi máy bay đối với tất cả đối tượng hành khách. Trong đó, chỉ những hành khách xuất phát từ nơi lưu trú, cư trú, từ sân bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc vùng phong tỏa mới cần có kết quả xét nghiệm âm tính theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ.

Hành khách từ các địa bàn khác sẽ không phải trình giấy đã tiêm đủ liều vaccine hay giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19; trẻ em từ địa bàn này sẽ không phải xét nghiệm trước chuyến bay.

“Vì thế, chúng tôi đã có kiến nghị với UBND tỉnh về việc nới lỏng các điều kiện đón khách du lịch, trong đó sẽ không còn phân biệt các cấp độ vùng dịch và chỉ căn cứ vào quy định của các bộ, ngành trung ương” - bà Bảo cho biết.

Tuy nhiên, theo đại diện các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, người dân, du khách nên tự xét nghiệm để bảo vệ mình, người nhà và cộng đồng, bởi tới đây có thể lượng khách về Quảng Ninh sẽ rất đông.

Tình trạng này từng xảy ra vào thời điểm giữa năm 2020. Khi đó, dịch COVID-19 trên toàn quốc được khống chế, các địa phương nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, có ngày vịnh Hạ Long đón khoảng 3 vạn khách – cao hơn cả ngày cao điểm trước khi có đại dịch COVID-19.

Đại diện một số khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Quảng Ninh cho rằng, nếu cứ đóng – mở liên tục mỗi khi xuất hiện các F0 thì các doanh nghiệp càng tái khởi động thì càng “chết” nhanh.

“Phần lớn người dân đều được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, nhiều người được tiêm 3 mũi thì du khách, người dân chỉ cần đeo khẩu trang, không tụ tập đông người là được. Còn các đoàn khách đi theo nhóm riêng biệt thì không đáng ngại” - ông Nguyễn Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm, chia sẻ.

Lượng khách đến Quảng Ninh hiện vẫn rất thấp, một phần do quy định “không đón khách vùng 3 và 4”. Ngay cả vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần cũng không đón quá 1.000 khách/ngày.

Một số điểm du lịch ở Quảng Ninh, trong đó có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, cho đến thời điểm này vẫn tạm “đóng cửa” do xã Thượng Yên Công - nơi có di tích Yên Tử - vẫn ở vùng cấp độ dịch 3.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh dừng toàn bộ các chốt kiểm soát ra-vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhTỉnh Quảng Ninh chính thức dừng hoạt động toàn bộ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh từ hôm nay (10.1.2022). Đây là một trong số ít địa phương vẫn còn duy trì các chốt kiểm soát dịch sau khi có Nghị định 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Lần đầu số F0 ở Quảng Ninh vượt ngưỡng 300 ca/ngày

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Từ 16h00 ngày 4.1 đến 16h00 ngày 5.1.2022, Quảng Ninh ghi nhận 337 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 283 ca cộng đồng. Đây là lần đầu tiên địa phương này có số người mắc COVID-19/ngày lớn nhất từ trước tới nay.

Quảng Ninh đưa cầu Tình Yêu và đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả vào sử dụng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (1.1.2022), Quảng Ninh chính thức đưa 2 công trình giao thông trọng điểm, động lực là cầu Tình Yêu bắc qua vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long và đường ven biển kết nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả vào sử dụng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ninh dừng toàn bộ các chốt kiểm soát ra-vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhTỉnh Quảng Ninh chính thức dừng hoạt động toàn bộ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh từ hôm nay (10.1.2022). Đây là một trong số ít địa phương vẫn còn duy trì các chốt kiểm soát dịch sau khi có Nghị định 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Lần đầu số F0 ở Quảng Ninh vượt ngưỡng 300 ca/ngày

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Từ 16h00 ngày 4.1 đến 16h00 ngày 5.1.2022, Quảng Ninh ghi nhận 337 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 283 ca cộng đồng. Đây là lần đầu tiên địa phương này có số người mắc COVID-19/ngày lớn nhất từ trước tới nay.

Quảng Ninh đưa cầu Tình Yêu và đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả vào sử dụng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (1.1.2022), Quảng Ninh chính thức đưa 2 công trình giao thông trọng điểm, động lực là cầu Tình Yêu bắc qua vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long và đường ven biển kết nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả vào sử dụng.