Quảng Ninh dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID tiêm phòng cho toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh tính tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng chống dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID-19 tiêm phòng cho toàn dân.

Đây là thông tin do bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo ngày 24.2, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 và các địa phương trong toàn quốc. Theo đó, Quảng Ninh sẽ dành tối thiểu 500 tỉ đồng để mua vắc xin phòng ngừa COVID-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh cho hay: Đến ngày 23.2, tất cả các địa bàn trong tỉnh đã truy vết, khoanh vùng, cách ly tập trung hoàn toàn các F1. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã kiểm soát hoàn toàn các ca bệnh F0 liên quan đến 2 ổ dịch tại Sân bay Vân Đồn và Chí Linh, Hải Dương. Tính đến 18h ngày 23.2, Quảng Ninh có 61 ca dương tính phát hiện tại Quảng Ninh, 1 ca phát hiện tại Hải Dương; trong đó có 2 ca điều trị tại Hà Nội và 60 ca điều trị tại các cơ sở y tế của Quảng Ninh. Đến nay, số bệnh nhân F0 điều trị cách ly tại các cơ sở y tế của Quảng Ninh đủ tiêu chuẩn ra viện là 27 bệnh nhân; số đang điều trị là 33 bệnh nhân.

Thời gian qua, Quảng Ninh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với hơn 340 trường hợp, tổng số tiền phạt khoảng 1 tỉ đồng. Về tình hình sản xuất kinh doanh, các ngành công nghiệp như ngành than, điện không bị ảnh hưởng nhiều; ngành du lịch, dịch vụ bị đình trệ với quý I/2021 chỉ đón 700.000 lượt khách so với mục tiêu đặt ra là 3,6 triệu lượt.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Không để thiếu lao động do COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu 2021, Quảng Ninh cũng như những địa phương khác đang phải tìm cách đưa số lao động ngoài tỉnh trở về làm việc, ổn định sản xuất. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, hiện gần 12.500 lao động chưa trở lại làm việc được do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng con số này ảnh hưởng không nhiều đến tình trạng thiếu hụt lao động.

Quảng Ninh: Phạt trường hợp đưa thông tin sai sự thật về suất ăn cách ly

Trần Ngọc Duy |

Công an thị xã Đông Triều đã phát hiện Nguyễn Đình Sinh, trú tại thôn 8, xã Nguyễn Huệ, Đông Triều (Quảng Ninh) đã có hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về khẩu phần ăn trong khu cách ly tập trung trên mạng xã hội Facebook.

Quảng Ninh: 15 bệnh nhân điều trị COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Trần Ngọc Duy |

15 bệnh nhân đã có trên 3 lần xét nghiệm âm tính và được cơ quan y tế công bố khỏi bệnh tại các Bệnh viện số 2 và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh).

Quảng Ninh: 4 ngày liên tiếp không có thêm ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Tính đến đêm 15.2, Quảng Ninh trải qua 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân COVID-19, trong khi đó 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Không để thiếu lao động do COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu 2021, Quảng Ninh cũng như những địa phương khác đang phải tìm cách đưa số lao động ngoài tỉnh trở về làm việc, ổn định sản xuất. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, hiện gần 12.500 lao động chưa trở lại làm việc được do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng con số này ảnh hưởng không nhiều đến tình trạng thiếu hụt lao động.

Quảng Ninh: Phạt trường hợp đưa thông tin sai sự thật về suất ăn cách ly

Trần Ngọc Duy |

Công an thị xã Đông Triều đã phát hiện Nguyễn Đình Sinh, trú tại thôn 8, xã Nguyễn Huệ, Đông Triều (Quảng Ninh) đã có hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về khẩu phần ăn trong khu cách ly tập trung trên mạng xã hội Facebook.

Quảng Ninh: 15 bệnh nhân điều trị COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Trần Ngọc Duy |

15 bệnh nhân đã có trên 3 lần xét nghiệm âm tính và được cơ quan y tế công bố khỏi bệnh tại các Bệnh viện số 2 và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh).

Quảng Ninh: 4 ngày liên tiếp không có thêm ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Tính đến đêm 15.2, Quảng Ninh trải qua 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân COVID-19, trong khi đó 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện.