Quảng Ninh đang vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết

Đoàn Hưng |

Theo báo cáo của sở Y tế Quảng Ninh ngày 23.10, thời điểm hiện tại đang là cao điểm của bệnh sốt xuất huyết tại địa phương, trung bình ghi nhận hơn 40 ca mắc/tuần.

Tính đến ngày 18.10, toàn tỉnh ghi nhận 251 ca mắc sốt xuất huyết tại 12/13 huyện thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh.

Các ca bệnh chủ yếu là ca bệnh nội địa, chiếm tỉ lệ hơn 70%, gần 30% là số ca mắc xâm nhập (người mắc có nguồn lây từ địa phương có số tỉ lệ mắc cao như Hà Nội, TPHCM, người có tiền sử đi về từ các tỉnh có dịch sốt xuất huyết).

Đơn vị ghi nhận số ca mắc cao nhất là thành phố Hạ Long (136 ca), thành phố Cẩm Phả (38 ca), thành phố Móng Cái (20 ca), thị xã Quảng Yên (18 ca).

Kết quả giám sát cho thấy có sự xuất hiện của loài muỗi Aedes albopictus tại 13/13 huyện/thị xã/thành phố; muỗi Aedes aegypti tại phường Hồng Hà, Hồng Hải, TP Hạ Long, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên. Chỉ số giám sát véc tơ tại các đơn vị có một số điểm chỉ số BI cao gấp 3 đến 4 lần ngưỡng gây dịch như TP Móng Cái, Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Theo sở Y tế Quảng Ninh, các trường hợp mắc sốt xuất huyết đều là các trường hợp nhẹ, chỉ ghi nhận 1 trường hợp sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. Hầu hết các trường hợp đều đến khám và điều trị sớm ngay từ khi khởi phát hoặc trong giai đoạn 4 ngày đầu nên các ca bệnh đều được điều trị kịp thời, không ghi nhận trường hợp sốt xuất huyết nặng, không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, Sở Y tế Quảng Ninh dự báo, số ca mắc mới sẽ tiếp tục cao trong một vài tuần tới, đặc biệt là tại TP Hạ Long. Các ổ dịch tại phường Hồng Hải có nguy cơ lan rộng ra các khu vực lân cận. Dự báo cao điểm mùa dịch có thể kéo dài đến cuối tháng 10.2022.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, tập trung nhiều ở trẻ em. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, khuyến cáo từ các bác sĩ, biện pháp tốt nhất là người dân cần lưu ý thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt; dọn dẹp vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Nhiều bệnh nhi sốc phản vệ, suy đa cơ quan vì sốt xuất huyết

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 21.10: Nhiều bệnh nhi sốc phản vệ, suy đa cơ quan vì sốt xuất huyết; Xác định 7 đối tượng mang kiếm đòi nợ, hành hung con nợ bị camera ghi lại; Cháy khu vui chơi gần chung cư tại Vũng Tàu;...

Nhiều trẻ em sốc, suy đa tạng vì sốt xuất huyết

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Bệnh viện Nhi đồng 1 những ngày qua tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện nặng vì sốt xuất huyết. Trong đó có nhiều trường hợp nặng như: xuất huyết âm đạo ở bé gái, suy đa tạng, sốc phản vệ... khiến công tác điều trị gặp khó khăn hơn.

TPHCM: Dịch chồng dịch, riêng sốt xuất huyết thêm 3 ca tử vong

NGUYỄN LY |

Tính từ đầu năm đến nay, TPHCM có 29 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH), tăng cao so với các năm trước đây. Đối với dịch bệnh tay chân miệng, dù các trường hợp khám ngoại trú giảm nhưng lại tăng các trường hợp nhập viện điều trị nội trú.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nóng Sài Gòn: Nhiều bệnh nhi sốc phản vệ, suy đa cơ quan vì sốt xuất huyết

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 21.10: Nhiều bệnh nhi sốc phản vệ, suy đa cơ quan vì sốt xuất huyết; Xác định 7 đối tượng mang kiếm đòi nợ, hành hung con nợ bị camera ghi lại; Cháy khu vui chơi gần chung cư tại Vũng Tàu;...

Nhiều trẻ em sốc, suy đa tạng vì sốt xuất huyết

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Bệnh viện Nhi đồng 1 những ngày qua tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện nặng vì sốt xuất huyết. Trong đó có nhiều trường hợp nặng như: xuất huyết âm đạo ở bé gái, suy đa tạng, sốc phản vệ... khiến công tác điều trị gặp khó khăn hơn.

TPHCM: Dịch chồng dịch, riêng sốt xuất huyết thêm 3 ca tử vong

NGUYỄN LY |

Tính từ đầu năm đến nay, TPHCM có 29 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH), tăng cao so với các năm trước đây. Đối với dịch bệnh tay chân miệng, dù các trường hợp khám ngoại trú giảm nhưng lại tăng các trường hợp nhập viện điều trị nội trú.