Toàn huyện Bình Liêu hiện có trên 5.000 con trâu, bò; trên 3.000 con lợn; trên 114.000 đàn gia cầm và hơn 2.000 đàn dê. Đây là địa phương có đàn gia súc lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Mấy ngày hôm qua nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi có băng tuyết, người dân đã phải đưa đàn trâu, bò thả trong rừng và ngoài đồng về nhà.
Ngoài việc đảm bảo chuồng trại đủ độ ấm, nhiều hộ dân còn nấu cháo muốn cho đàn trâu, bò để bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, đảm bảo cho đàn gia súc phát triển khỏe mạnh.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Liêu, để bảo đảm đủ thức ăn cho đàn gia súc trong tiết trời lạnh giá, các cơ quan chuyên môn huyện Bình Liêu đã hướng dẫn các hộ gia đình bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, tận dụng diện tích đất trống trồng cỏ voi; tận dụng các sản phẩm nông nghiệp như khoai sắn, ngô để ủ chua làm tăng nguồn thức ăn cho trâu, bò.
Đặc biệt, vào những ngày trời rét đậm, rét hại, cần bổ sung thêm thức ăn tinh và nước muối pha loãng để bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho đàn gia súc.
Từ đầu mùa đông đến nay, trên địa bàn huyện Bình Liêu chưa có vật nuôi bị chết do đói, rét.