Quảng Ninh đã cơ bản khống chế được COVID-19

Nguyễn Hùng |

Tại cuộc họp báo chiều nay (8.2) ở TP.Hạ Long, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, Quảng Ninh đã kiểm soát được “thế trận” khi khống chế được toàn bộ 5 địa bàn có bệnh nhân COVID-19; những ca phát sinh đều là F1 đã được cách ly.

Theo ông Diện, thành công bước đầu đến nay là ngay ca COVID-19 đầu tiên – là bệnh nhân 1553 vào ngày 27.1, Quảng Ninh đã dồn lực truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị kịp thời. Thành công ấy cũng một phần nhờ cho đến nay Quảng Ninh hoàn toàn tự chủ về công tác lãnh đạo, triển khai và cả hậu cần, thuốc men, nên “đánh nhanh, đánh hiệu quả”.

Tính đến chiều nay, Quảng Ninh đã xét nghiệm cho khoảng 110.000 trường hợp, trong đó 50 ca dương tính. Các ca mắc COVID-19 sau này đều là F1 đã được đưa đi cách ly. 5 địa bàn có bệnh nhân COVID-19 đến nay đã được kiểm soát hoàn toàn.

Cũng theo ông Diện, Quảng Ninh đã cho dừng hoạt động một số bệnh viện, để vừa lấy chỗ làm nơi cách ly tập trung, vừa lấy nguồn nhân lực ở các bệnh viện đó chi viện cho tuyến đầu.

“Phải truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh để chủ động khoanh vùng. Chúng tôi huy động hơn 7.000 nhân viên y tế, cả trong các cơ sở công và tư, để truy vết và xét nghiệm nhanh” – ông Diện cho biết – “Ngoài gần 2.000 F1, chúng tôi còn mở rộng sang F2, F3 rồi F4. Đối với các F1, cứ 3-5 ngày xét nghiệm lại một lần để tránh F1 trở thành F0, qua đó tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Một số F4 cũng đã được xét nghiệm. Quảng Ninh còn tiên phong xin xét nghiệm COVID- 19 cho các đối tượng có nguy cơ: nhân viên y tế, lái xe, người già bệnh nền yếu…”

Tuy nhiên, theo Vi Ngọc Bích – Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh – nguy cơ còn rất lớn, dịch COVID-19 có thể xuất hiện bất cứ ở đâu, nên người dân không được lơ là, không chủ quan, đồng thời hạn chế tối đa ra khỏi địa bàn.

“Quảng Ninh mong muốn người dân, công nhân, lao động…hãy ở lại Quảng Ninh ăn Tết. Địa bàn Quảng Ninh đã tạm thời an toàn để người dân vui Tết, và người dân cũng hạn chế về quê để hạn phòng tránh sự lây lan” – bà Bích đề nghị.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phố ông Đồ ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19

Anh Tú |

Tối 8.2, phố ông Đồ trên đường Phạm Ngọc Thạch, chính thức tháo dọn, ngừng hoạt động để phòng chống, dịch COVID-19.

Hơn 200 công chức quận 10 "ở yên" tại trụ sở vì có ca nghi mắc COVID-19

NHÓM PV |

Chiều tối 8.2, hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận 10 (TPHCM) ở lại trung tâm hành chính trong khi chờ kết quả xét nghiệm 1 người nghi mắc COVID-19 làm việc tại đây.

Hàn Quốc triển khai chương trình xét nghiệm COVID-19 cho thú cưng

Phương Linh |

Chó, mèo ở Seoul bị sốt, ho hoặc khó thở sẽ được xét nghiệm COVID-19 nếu chúng đã tiếp xúc với người bệnh.

Nóng nhất 24h: 2 ca bệnh COVID-19 không trung thực bị đề nghị xử phạt

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thông tin nóng nhất 24h qua: 2 ca bệnh COVID-19 không trung thực bị đề nghị xử phạt; Đỉnh Fansipan phủ đầy tuyết trắng dù vẫn trên 0 độ C;...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

TPHCM: Phố ông Đồ ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19

Anh Tú |

Tối 8.2, phố ông Đồ trên đường Phạm Ngọc Thạch, chính thức tháo dọn, ngừng hoạt động để phòng chống, dịch COVID-19.

Hơn 200 công chức quận 10 "ở yên" tại trụ sở vì có ca nghi mắc COVID-19

NHÓM PV |

Chiều tối 8.2, hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận 10 (TPHCM) ở lại trung tâm hành chính trong khi chờ kết quả xét nghiệm 1 người nghi mắc COVID-19 làm việc tại đây.

Hàn Quốc triển khai chương trình xét nghiệm COVID-19 cho thú cưng

Phương Linh |

Chó, mèo ở Seoul bị sốt, ho hoặc khó thở sẽ được xét nghiệm COVID-19 nếu chúng đã tiếp xúc với người bệnh.

Nóng nhất 24h: 2 ca bệnh COVID-19 không trung thực bị đề nghị xử phạt

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thông tin nóng nhất 24h qua: 2 ca bệnh COVID-19 không trung thực bị đề nghị xử phạt; Đỉnh Fansipan phủ đầy tuyết trắng dù vẫn trên 0 độ C;...